Tiểu Voi chiến lại thua: Fan's Thái cay cú tự hỏi từ khi nào chúng ta lại thua cả Campuchia?

Trong vòng 3 tháng, sự kiện từng được người Thái coi là 'chấn động thế giới', 'nghìn năm có một' khi Campuchia đánh bại Thái Lan lại được lặp lại trong sự cay đắng đến ngỡ ngàng.

Tiểu Voi chiến là bại tướng quen thuộc của Campuchia

U18 Thái Lan mới thua U18 Campuchia vào tháng 8 ở Việt Nam (Ảnh: Fanpage LĐBĐ Campuchia)

U18 Thái Lan mới thua U18 Campuchia vào tháng 8 ở Việt Nam (Ảnh: Fanpage LĐBĐ Campuchia)

Ở giải vô địch U18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8/2019 tại Việt Nam, U18 Thái Lan đã gây sốc “toàn thế giới” – theo cách gọi của báo chí và người hâm mộ Thái Lan khi thua U18 Campuchia 4-3 và về nước sớm ngay từ vòng bảng. Trận thua này từng khiến báo chí và người hâm mộ Thái Lan dậy sóng suốt một thời gian dài, nhất là khi nỗi đau thua trận của đội tuyển U23 ở vòng loại U23 Châu Á và đội tuyển quốc gia ở King’s Cúp vẫn chưa kịp lắng xuống. Sau trận thua này, nhiều thứ đã thay đổi ở hệ thống bóng đá trẻ của Thái Lan cũng như ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Nishino đang có thành tích tốt ở bảng G vòng loại World Cup thì đội U19 Thái Lan một lần nữa khiến báo chí và người hâm mộ xứ Chùa Vàng dậy sóng khi vừa thua muối mặt 1-2 trước chủ nhà Campuchia ở vòng loại U19 Châu Á đang diễn ra ở Campuchia. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, đã 2 lần U19 Thái Lan bị khuất phục trước U19 Campuchia, điều mà người Thái trước đó coi là tai nạn hy hữu, ngàn năm có một. Thất bại này khiến sự tự tôn của nhiều cổ động viên Thái Lan bị tổn thương nghiêm trọng, bởi vì đó là trước Campuchia, đội bóng mà người Thái nằm mơ cũng không nghĩ có thể đuổi kịp bóng đá Thái Lan.

Fan Thái Lan đã nổ tưng bừng sau chiến thắng hủy diệt này trước khi thua thảm bởi Campuchia (Ảnh: Fanpage LĐBĐ Campuachia)

Nhiều cổ động viên đòi sa thải HLV

Thái Lan đã rất vất vả mới có bàn danh dự (Ảnh: Fanpage LĐBĐ Campuchia)

Trên một số trang fanpage của một số tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan cũng như trên trang của LĐBĐ Thái Lan nhiều cổ động viên Thái Lan đã lên tiếng đòi sa thải HLV trưởng của đội bóng sau thất bại ê chề này. Thậm chí nhiều ý kiến cũng cho rằng trận thắng kỷ lục 21-0 của U19 Thái Lan trước đảo Mariana là một cú lừa khi U19 Thái Lan đã bộc lộ quá nhiều hạn chế ở trận gặp Campuchia. Với tình hình hiện tại ở bảng đấu này, U19 Thái Lan chỉ còn một con đường duy nhất là phải thắng U19 Malaysia ở trận đấu cuối cùng vào ngày 10/11 mới có thể chắc chắn có cơ hội đi tiếp. Mặc dù vậy, U19 Malaysia lại đang thể hiện phong độ rất cao ở giải đấu này với 3 trận toàn thắng. Nếu thua Malaysia, thậm chí là hòa, U19 Thái Lan sẽ gần như bị loại vì ở trận còn lại chủ nhà Campuchia coi như đã cầm chắc 3 điểm khi đối thủ chỉ là Brunie.

Cổ động viên Malaysia đang rât hỉ hả với viễn cảnh có thể trực tiếp loại U19 Thái Lan (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Trong vòng 3 tháng, U19 Thái Lan thua liền 2 trận trước U19 Campuchia khiến các cổ động viên Thái vẫn không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi vì Thái Lan quá yếu hay vì Campuchia đã mạnh lên?

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/tieu-voi-chien-lai-thua-fans-thai-cay-cu-tu-hoi-tu-khi-nao-chung-ta-lai-thua-ca-campuchia-56021.html