Tiêu Tường - đệ nhất mỹ nhân Đài Loan cô độc sau ồn ào tình ái

Tiêu Tường từng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng ở thập niên 1990. Ở tuổi 52, cô đối mặt với tình cảnh sự nghiệp tụt dốc và sống đơn độc.

Cùng với Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn, Lý Mỹ Trân, Chung Sở Hồng... Tiêu Tường cũng là một trong những mỹ nhân nức tiếng showbiz Hoa ngữ thập niên 1990. Thời điểm đó, cô là nhan sắc đầu tiên được khán giả Đài Loan ưu ái đặt cho biệt danh "Đệ nhất mỹ nhân" và là người tình trong mơ của tất cả đàn ông.

Với lợi thế sắc vóc hơn người, nhiều người tin tưởng rằng Tiêu Tường sẽ trở thành "biểu tượng" của giới giải trí. Nhưng trong số các bóng hồng nổi danh thời ấy, danh tiếng của nữ diễn viên lại lụi tàn sớm nhất. Cô rời showbiz từ năm 2006. Ở thời điểm hiện tại, sao nữ xứ Đài gây ấn tượng với công chúng nhờ nhan sắc trẻ trung dù đã ngoài 50 tuổi.

Mỹ nhân khiến Kim Dung cũng phải tán tụng

Tiêu Tường tên thật là Tiêu Tú Hà, sinh năm 1968, tại Đài Bắc. Vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có và quyền thế, ngay từ bé cô đã được mẹ chăm chút ngoại hình và cho theo học nhiều bộ môn năng khiếu.

Với nhan sắc xinh đẹp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiêu Tường đã được tôn xưng là "hoa khôi học đường". Thời điểm vừa tốt nghiệp cấp 3, cô được giới làm nghệ thuật săn đón và mời dấn thân vào showbiz.

 Nhan sắc của Tiêu Tường thời trẻ.

Nhan sắc của Tiêu Tường thời trẻ.

Tuy nhiên, Tiêu Tường chẳng mảy may để tâm đến những lời mời mọc với lý do "tiền còn không sợ thiếu, chứ đừng nói gì đến mấy ánh hào quang viển vông kia". Mãi đến năm 21 tuổi, người đẹp xứ Đài mới quyết định thử vận may, gia nhập showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo sau những lần đắn đo suy nghĩ.

Sở hữu vóc dáng gợi cảm, nhan sắc mỹ miều, Tiêu Tường khởi nghiệp vô cùng thuận lợi. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, cô đã nổi tiếng khắp xứ Đài.

Sau đó, người đẹp 52 tuổi rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất và chứng tỏ tài năng với công chúng qua tác phẩm đầu tay Tình thâm không oán hận. Dẫu vậy, quãng thời gian 5 năm đầu khởi nghiệp, từ 1989 đến 1994, Tiêu Tường chỉ có thể đứng ở vị trí diễn viên tuyến 2.

Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp thăng hoa khi cô may mắn vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao. "Đệ nhất mỹ nhân" chiếm trọn tình cảm của khán giả với vai nữ chính Uông Tử Bình trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Một thoáng mộng mơ. Màn hóa thân xuất sắc của Tiêu Tường giúp cô vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A.

Cô tiếp tục lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi tham gia loạt phim tâm lý tình cảm nhiều tập như Bên nhau nơi chân trời, Ngày mai có em, Song yến biệt ly... Đến năm 1999, Tiêu Tường quyết định thay đổi hình ảnh, từ giã dòng phim bi lụy đã làm nên tên tuổi của cô.

Nét đẹp như hoa như ngọc của Tiêu Tường khiến nhiều người say mê.

Nữ diễn viên chuyển hướng thử sức với thể loại phim cổ trang và lập tức đạt được thành công vang dội. Trong đó, vai diễn Lâm Thi Âm trong tác phẩm Tiểu lý phi đao - chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Cổ Long đã đưa tên tuổi của Tiêu Tường vang danh khắp Đại lục, Hong Kong.

"Tôi đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút của mình qua nhiều tác phẩm. Ấy thế mà ở ngoài đời thực, nhan sắc của Tiêu Tường vẫn đánh bại trí tưởng tượng của tôi", Kim Dung dành lời khen ngợi cho sao nữ xứ Đài.

Vẻ đẹp khác lạ, vừa gợi cảm, đa tình lại vừa có chút ưu buồn, thanh tú của Tiêu Tường khiến công chúng từng một thời mê đắm. Bước sang thập niên 2000, sự nghiệp của cô dần đi xuống. Năm 2006, nữ diễn viên rút khỏi giới giải trí sau nhiều năm không có tác phẩm nổi bật.

Thị phi tình ái, phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

"Đẹp như Tiêu Tường thì chẳng thiếu đàn ông vây quanh" - là điều mà khán giả nghĩ về đời sống tình cảm của người đẹp sinh năm 1968.

Bước chân vào giới giải trí từ năm 21 tuổi, tên tuổi của Tiêu Tường bị bủa vây bởi không ít tin đồn tình ái. Khắp các mặt báo không thiếu những bài viết đồn đoán về đời sống tình cảm riêng tư của "Đệ nhất mỹ nhân", cho rằng cô là người tình của những đại gia giàu có, chủ tịch tập đoàn và cả các chính trị gia quyền uy...

"Tài năng, tiền bạc, địa vị. Đó là tất cả tôi cần ở một người bạn đời", Tiêu Tường chia sẻ tiêu chuẩn chọn người yêu trên sóng truyền hình. Hơn 30 năm trong nghề, nữ diễn viên được cho là đã hẹn hò với tổng cộng 14 người đàn ông.

Tiêu Tường vẫn giữ được vóc dáng nuột nà, nhan sắc tươi trẻ ở tuổi U50.

Dù bị đồn hẹn hò nhiều và chịu tiếng đào hoa, Tiêu Tường vẫn giữ im lặng, chưa một lần đáp trả. Sự kín tiếng của cô khiến công chúng càng thêm bán tín bán nghi về người đàn ông quyền thế đứng sau bao nuôi, chống lưng và cả số lượng bạn trai thực tế người đẹp từng hẹn hò.

Năm 2015, Tiêu Tường khiến khán giả không khỏi thất vọng khi xuất hiện với gương mặt cứng đờ như tượng sáp và cằm nhọn hoắt. Nghi vấn cô lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ níu kéo nhan sắc thanh xuân gây xôn xao khắp các mặt báo.

Theo một nguồn tin, để bảo vệ nhan sắc, cô chi không dưới 5.000 USD thẩm mỹ mỗi năm. Hậu quả là từ vị trí “biểu tượng sắc đẹp Đài Loan”, Tiêu Tường trở thành “thảm họa dao kéo” với gương mặt mất cân đối và cứng đờ, không cảm xúc. Hình ảnh cô mất điểm trầm trọng. Trước những phản hồi không mất tích cực từ người hâm mộ, nữ diễn viên quyết định lui về ở ẩn thời gian dài. Mãi đến tháng 8/2019, Tiêu Tường mới xuất hiện trở lại trước truyền thông.

Hiện tại, Tiêu Tường không đóng phim mà chỉ tham gia các sự kiện thương mại, chụp ảnh quảng cáo. Người đẹp sinh năm 1968 còn dành thời gian thực hiện đam mê viết sách và hội họa. Cô vẫn độc thân sau những mối tình sóng gió với các người tình đại gia như Tào Hưng Thanh và Lâm Kim Long.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-tuong-de-nhat-my-nhan-dai-loan-co-doc-sau-on-ao-tinh-ai-post1092452.html