Tiểu thương Sài Gòn đại hạ giá hoa, 'đẩy' hàng về ăn Tết sớm

Trưa ngày 15/2, khi nhiều điểm kinh doanh hoa ở Sài Gòn đòi lại mặt bằng để dọn dẹp, không chỉ nhanh chân 'tẩu tán' hoa để khỏi bị… ép rác, tiểu thương còn có đủ chiêu để đẩy hết hàng trước khi về nhà đón tết.

Cầm hoa trên tay bán cho "yên tâm"

Bán hoa “di động” là cách mà anh Nguyễn Văn Thành (ở Lâm Đồng) áp dụng từ mấy năm qua. “Trước 12h trưa, tui chất hết hoa lên xe tải nhỏ, đến chỗ đông người như công viên, chợ… nếu có người mua thì mình bán trên xe luôn. Cái này là “hoa lời” nên 'sổ hàng', đại hạ giá. Chịu khó một chút nhưng được cái năm nào cũng bán hết sạch” – anh Thành cho hay.

Chỉ cần di dời hoa ra ra khỏi nơi phải trả mặt bằng là yên tâm... không bị ép rác

“Bắt tay” với các cơ sở kinh doanh hoa cố định, mình có được nơi bán, họ có thêm chút tiền cho thuê chỗ - chị Lê Thị Hòa (30 tuổi) đến từ Bến Tre cho hay.

Một “chiêu” nữa cũng hiệu quả không kém là đem hoa đến bán tận nơi, giá cả lại vô cùng rẻ. “Nhiều người thấy đẹp rồi bảo mình đem đến, đa số họ đều mua hết chứ không trả giá” – anh Nhiều vui vẻ.

Hoa đây, ai mua tui bán tận nơi

Phục vụ tận nơi, bao rẻ, đẹp...

Nhiều tiểu thương kinh doanh hoa còn bày nhau chiêu đem hoa về các vùng xa, vùng ngoại thành của thành phố; đem hoa đến các khu chung cư... thì tha hồ bán đến tận khuya mà không lo bị đuổi.

Bán hoa di động

Đến buổi chiều 30 Tết, hoa đại hạ giá. Cụ thể, hồng tỉ muội 50.000 đồng/cặp, cúc 70.000 đồng/cặp, đào 100.000 – 200.000 đồng/gốc lớn, hoa hướng dương 80.000 đồng/cặp, các loại hoa đồng tiền, ly ly, cát tường… 100.000 đồng/3 chậu…

Theo các tiểu thương kinh doanh hoa, chỉ cần đưa hoa ra khỏi khu vực phải trả mặt bằng thì có thể vô tư bán hoa đến tận khuya, thậm chí sang cả ngày mùng 1 Tết

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tieu-thuong-sai-gon-dai-ha-gia-hoa-day-hang-ve-an-tet-som-1242764.tpo