Tiểu thương ở chợ bán thịt chó lớn nhất TP HCM khóa trái cửa khi bị kiểm tra

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các hộ buôn bán thịt chó ở chợ thịt chó lớn nhất TP HCM vội ôm hàng bỏ chạy. Một số khác đóng cửa để tránh bị kiểm tra.

Hôm nay, cơ quan chức năng quận 12 (TP HCM) kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo ở chợ Trung Mỹ Tây (phường Trung Mỹ Tây), được coi là chợ bán thịt chó lớn nhất ở TP HCM.

Khi vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương buôn bán thịt chó ở chợ Trung Mỹ Tây vội mang thịt chó đi cất nơi khác để không bị xử lý. Một số tiểu thương khác khóa cửa nhằm tránh việc kiểm tra.

Thịt chó không rõ nguồn gốc bị tịch thu

Trong sáng nay, đoàn kiểm tra quận 12 đã lập biên xử lý hành chính một số hộ bán thịt chó mèo không rõ nguồn gốc và tịch thu tang vật. Ngành chức năng cũng phát hiện nhiều con chó còn sống, được nhốt trong các lồng sắt, chờ bị giết thịt.

Số tang vật tịch thu được chuyển sang xử lý ở Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) với chi phí từ 13 đến 14.000/1kg.

Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra của quận 12, thịt chó mèo tại đây hầu hết đều không có nguồn gốc, được các cơ sở thu mua trôi nổi bên ngoài rồi giết mổ tại chỗ để bán.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây (quận 12), cho biết từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý và thu gom gần 2 tấn thịt chó vi phạm từ chợ Trung Mỹ Tây.

Nhiều con chó bị nhốt trong cũi sắt, chờ bị giết thịt

Tuy nhiên, tới nay nhiều hộ kinh doanh vẫn bày bán thịt chó bởi hiện chưa có hành lang pháp lý để xử lý. Thịt chó mèo không nằm trong danh mục kiểm dịch nên các cơ sở vô tư giết mổ, kinh doanh mà không bị quản lý bởi đơn vị thú y.

Ngành chức năng chỉ có thể xử lý các cơ sở này dựa trên quy định là cấm kinh doanh thịt động vật thú nuôi, nhưng chế tài không đủ mức răn đe.

Dù ngành chức năng đã nhiều lần vận động không buôn bán thịt động vật, thú nuôi và hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng đến nay tình trạng vẫn tái diễn.

Đức Duy

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/tieu-thuong-o-cho-ban-thit-cho-lon-nhat-tp-hcm-khoa-trai-cua-khi-bi-kiem-tra-364288.html