Tiểu thương mắc Covid-19, Campuchia đóng cửa chợ đầu mối ở Phnom Penh

Ngày 4/4, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã ra chỉ thị đóng cửa 14 ngày chợ Orussey, chợ đầu mối lớn tại thủ đô, từ tối ngày 3/4 để phòng dịch Covid-19.

Quyết định được đưa ra sau khi có 6 tiểu thương, một thành viên ban quản lý chợ và nhân viên bảo vệ tại chợ này mắc Covid-19.

Chợ đầu mối Orussey tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã buộc phải đóng cửa do lo ngại lây lan diện rộng vì Covid-19. (Nguồn: melsincambodia)

Chợ đầu mối Orussey tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã buộc phải đóng cửa do lo ngại lây lan diện rộng vì Covid-19. (Nguồn: melsincambodia)

Trong một nỗ lực kiềm chế dịch Covid-19 lây lan rộng ở Phnom Penh, chính quyền thủ đô Campuchia đã lên kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 khoảng 4.200 người/ngày tại toàn bộ 14 quận/huyện thuộc thủ đô bắt đầu từ sáng ngày 5/4.

Tính đến 9h sáng ngày 4/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện 44 ca lây nhiễm Covid-19 mới.

Tổng cộng, Campuchia đã có 2.689 ca lây nhiễm trên cả nước, trong đó 1.653 trường hợp bình phục và 19 ca tử vong.

(theo Phnom Penh Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tieu-thuong-mac-covid-19-campuchia-dong-cua-cho-dau-moi-o-phnom-penh-141237.html