Tiểu thương 'hốt bạc' nhờ các dịch vụ ăn theo bóng đá ở sân Mỹ Đình

Nắm bắt thời điểm hàng chục nghìn CĐV đổ về SVĐ quốc gia Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết AFF Cup với Philippines, nhiều dịch vụ kinh doanh mọc lên như nấm, dễ dàng bỏ túi bạc triệu chỉ trong thời gian ngắn.

Chiều 6/12, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình bỗng chốc trở thành “địa điểm làm ăn” của rất nhiều các tiểu thương kinh doanh dịch vụ ăn theo bóng đá. Trong đó các dịch vụ dễ dàng hốt bạc chỉ trong thời gian ngắn như: Trông xe; bán cờ/áo Tổ quốc; bán nước giải khát hoặc đồ ăn vặt.

Các dịch vụ kinh doanh mọc lên như nấm, phục vụ cổ động viên AFF Cup

khoảng trống rộng ngay trước cổng chính sân vận động Mỹ Đình có tới hàng nghìn các tiểu thương kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau, nhưng phổ biến nhất thường là hàng hóa được chất đầy trên xe máy, xe đạp hoặc trên… người, sau đó rong ruổi quanh sân mời tận tay các cổ động viên.

Mùa AFF Cup năm nay, lực lượng an ninh, bảo vệ hoạt động sát sao, liên tục nhắc nhở, cảnh cáo với các trường hợp gánh hàng rong lấn chiếm vỉa hè hay kinh doanh buôn bán trái phép. Các tiểu thương ở đây thường phải di chuyển liên tục, tránh trường hợp gây ùn tắc giao thông.

Từ 1 giờ chiều, hàng quán xung quanh SVĐ Mỹ Đình đã chật kín người.

Các dịch vụ, hàng hóa trong chiều tối nay cũng đắt hơn ngày thường gần như gấp đôi. Theo đó, giá gửi xe máy dao động từ 30.000đ – 50.000đ; giá một chai nước lọc là 15.000đ; đặc biệt các sản phẩm để cổ động như: Áo/cờ Tổ quốc; băng rôn; miếng ran mặt; kèn,… giá tăng đột biến.

Áo Tổ quốc người lớn giá 80.000đ/áo; kèn nhỏ: 50.000đ/áo; miếng dán mặt: 5000đ/miếng; cờ Tổ quốc lớn: 50.000đ/cờ; cờ vẫy: 10.000đ/cờ. Liên hệ với chú Phục, một chủ xưởng sản xuất cờ/áo/băng rôn ở Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Giá thành được bán ra trên thị trường đắt gần như gấp 3 lần so với giá xưởng xuất đi trực tiếp cho các tiểu thương. Ví dụ như giá một miếng dán mặt tại xưởng chỉ bán 1000đ/miếng.

Sản phẩm cổ động bóng đá được bán nhiều nhất khu vực ngoài sân.

Những hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại khu vực sân vận động Mỹ Đình chiều nay.

Với số lượng cổ động viên lên tới hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về đây, sức mua và nhu cầu của mọi người cũng tăng theo, và càng tăng cao hơn vào khoảng thời gian trước giờ thi đấu khoảng 2 tiếng. Với sức mua lớn như vậy, các tiểu thương dễ dàng bỏ túi tiền triệu chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Giá các mặt hàng thường tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày bình thường.

Chỉ với chiếc xa đạp cùng thùng nước nhỏ phía sau như thế này, tiểu thương dễ dàng hốt bạc chỉ trong một buổi chiều.

Sân vận động Mỹ Đình bắt đầu đông đúc lúc 12h trưa, và ùn tắc cao điểm lúc 4 giờ chiều. Hoạt động kinh doanh sẽ kéo dài đến đêm khi trận đấu kết thúc. Theo đó, nhiều hàng bán đồ ăn nhanh có dịp đắt khách, phục vụ người hâm mộ mọi lúc mọi nơi. Tuy giá thành đắt hơn so với bình thường nhưng không quá “chát” nên người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi trả.

Chị Quỳnh Nga (Trung Văn – Nam Từ Liêm) cho biết: “Chị đã đến đây từ 2 giờ chiều để hòa mình cùng không khí cổ vũ của các cổ động viên. Các dịch vụ ở đây có đắt hơn bình thường nhưng vẫn ở mức giá có thể chấp nhận được nên mọi người vẫn vui vẻ mua bán”.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tieu-thuong-hot-bac-nho-cac-dich-vu-an-theo-bong-da-o-san-my-dinh/2018120707135316