Tiểu thương Hà Tĩnh xót xa nhìn hàng hóa thành rác sau 'đại hồng thủy'

Lũ rút đi, tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh xót xa khi mở những quầy hàng thì hầu hết đã hư hỏng sau nhiều ngày chìm trong nước.

Sáng 22/10, nước lũ đã cơ bản rút tại khu vực chợ TP Hà Tĩnh, nơi trước đó bị “nhấn chìm”- có những nơi ngập sâu đến gần 2m.

Sáng 22/10, nước lũ đã cơ bản rút tại khu vực chợ TP Hà Tĩnh, nơi trước đó bị “nhấn chìm”- có những nơi ngập sâu đến gần 2m.

Tại đây hàng trăm tiểu thương đang tất bật dọn dẹp những quầy hàng để chuẩn bị kinh doanh.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày chìm trong nước hầu hết hàng hóa đã hư hỏng, mặc dù đã kê lên cao nhưng trận lũ lịch sử đã nhấn chìm tất cả.

Gần 30 năm kinh doanh tại đây chưa bao giờ bà Phạm Thị Hằng chứng kiến trận lũ lịch sử như vậy, bà kinh doanh nông sản khô như tỏi, hành… đều đã bắt đầu nảy mầm trắng xóa.

Tại những khu vực kinh doanh hoa quả tươi, đa phần hàng hóa cũng đã thối rữa, hư hỏng biến thành rác.

Hàng hóa hư hỏng trở thành rác chất ngập chợ TP Hà Tĩnh.

Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, sau trận “đại hồng thủy” họ đã trắng tay, tiền hàng thậm chí còn chưa thanh toán, giờ không biết lấy vốn đâu để tiếp tục kinh doanh.

Dù đã nảy mầm nhưng tiếc của, nhiều tiểu thương vẫn mang ra phơi hong, với hy vọng có thể vớt vát lại chút vốn.

Rác thải chất đống, ngập tràn tại khu vực chợ… đó đều là hàng hóa mà tiểu thương nhập về chưa kịp bán.

Chôm chôm đã thối…

Nho cũng ủng…

Các loại hoa quả thối rữa ngay trong thùng hàng dù đã được kê khá cao.

Mộc nhĩ… các loại đồ khô đã hư hỏng hoàn toàn sau lũ.

Hành nảy mầm … không còn bán được nữa.

Hiện vẫn chưa thể thống kê thiệt hại của bà con tiểu thương nơi đây, nhưng dường như trận “đại hồng thủy” đã lấy đi của họ tất cả.

Sáng 22/10, tại TP Hà Tĩnh vẫn còn một số tuyến đường vẫn đang ngập khá sâu.

Bà con tiểu thương chợ TP Hà Tĩnh xót xa nhìn hàng hóa biến thành rác sau trận “đại hồng thủy”./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tieu-thuong-ha-tinh-xot-xa-nhin-hang-hoa-thanh-rac-sau-dai-hong-thuy-788109.vov