Tiểu thương Hà Nội đồng loạt đóng quán, bán hàng online

Trước lệnh tạm dừng các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, vài ngày nay, tiểu thương Hà Nội đồng loạt chuyển sang cách bán hàng online, giao đồ tận nhà.

Kể từ ngày 28/3, Hà Nội thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tạm dừng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu nhằm hạn chế tụ tập đông người, phòng chống Covid-19. Tại khu vực thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) những ngày này, đa phần các tiểu thương đều chấp hành khá nghiêm túc.

Kể từ ngày 28/3, Hà Nội thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về việc tạm dừng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu nhằm hạn chế tụ tập đông người, phòng chống Covid-19. Tại khu vực thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, Hà Nội) những ngày này, đa phần các tiểu thương đều chấp hành khá nghiêm túc.

Những quán ăn đồng loạt cửa đóng, then cài, dừng kinh doanh.

Tiểu thương dán giấy thông báo về việc nghỉ bán hàng.

Hoặc cho thuê cửa hàng vì kinh doanh trong mùa dịch ế ẩm.

Trong khi đó, nhiều tiểu thương chuyển sang biện pháp bán hàng qua online hoặc nhận ship đồ.

Những tờ thông báo tạm đóng cửa đều kèm theo số điện thoại để người mua liên hệ, gọi hàng.

Cửa hàng này dù cửa đóng kín mít nhưng để lại số điện thoại cho khách có nhu cầu đặt hàng.

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV, vẫn còn nhiều tiểu thương cố "chống lệnh". Một cửa hàng bán bánh mỳ ở đường Trần Phú (trên tỉnh lộ 427B, gần trường cấp 3 Thường Tín) vẫn mở cửa bán hàng trong ngày 28/3, tuy việc bán được thực hiện "kín đáo" hơn.

Người dân đứng chờ để mua bánh mỳ tại cửa hàng này.

Tại khu vực cổng chợ Bằng, làng Bình Vọng (Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội), các hàng quán kinh doanh đều ngưng bán hàng, không có bất kỳ hoạt động bán "chui" nào. Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân bán bún vịt, ngan cũng bắt đầu đóng cửa từ sáng 28/3 dù đây là nguồn thu nhập chính của gia đình bà với khoảng 100 suất mỗi ngày.

"Tôi và mọi người ở đây chấp hành rất nghiêm chỉnh việc tạm dừng kinh doanh để phòng chống Covid-19. Chúng tôi có thể ngưng bán đến 15/4 hoặc đến 1 tháng. Nhưng nếu lâu hơn, chỉ mong cơ quan chức năng cho chúng tôi được bán ship hàng cho khách để mưu sinh", bà Xuân nói.

Clip: Người dân đề xuất được bán hàng ship đồ nếu tạm dừng kinh doanh kéo dài (VTC News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tieu-thuong-ha-noi-dong-loat-dong-quan-ban-hang-online-ar536491.html