Tiểu thương chợ tết trên phố Phùng Hưng điêu đứng vì dịch COVID-19

Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô thường tìm đến phố Phùng Hưng để tìm lại những hình ảnh Tết xưa trong lòng Hà Nội. Thế nhưng năm nay, do sự bùng phát trở lại của dịch COVID - 19 nên khu chợ Tết trên phố Phùng Hưng trở nên thưa thớt người qua lại, các tiểu thương điêu đứng vì hàng quán ế ẩm. Nhiều gian hàng tiểu thương phải dọn sớm, cửa hàng quây bạt không bán hàng nữa.

Chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng những ngày này vắng khách tham quan, mua sắm bởi dịch COVID - 19 bùng phát trở lại.

Chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng những ngày này vắng khách tham quan, mua sắm bởi dịch COVID - 19 bùng phát trở lại.

Dù biết chợ sẽ vắng khách nhưng một số tiểu thương vẫn bám trụ tiếp tục bán hàng bởi lượng hàng hóa được nhập từ trước. Dịch bùng phát bất ngờ khiến các tiểu thương không kịp xoay sở.

Hiện tại còn rất nhiều các gian hàng bổ trống, quây bạt phủ kín như thế này trong khu chợ.

Hình ảnh vắng vẻ, ảm đạm của các gian hàng khác hẳn không khí nhộn nhịp, sầm uất của những năm trước.

Lác đác có khách tham quan, mọi người khi ghé thăm khu chợ đều ý thức đeo khẩu trang tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch.

Chợ chỉ lác đác có khách ghé thăm quan và mua sắm.....

Gương mặt ngao ngán của các chủ hàng là tâm trạng chung của họ những ngày này.

Năm nay các gian hàng bày bán tranh dân gian Đông Hồ và trưng bày nghệ thuật thư pháp, cho chữ xuất hiện rất ít....

Nhưng cũng chẳng có nhiều người ghé thăm và xin chữ như mọi năm.

Các tiểu thương chia sẻ, phần lớn giá thành của các mặt hàng Tết đều đã có điều chỉnh giảm xuống so với hồi đầu tuần trước nhưng sức mua cũng không đáng kể.

Các mặt hàng được bày bán tại đây khá đa dạng bao gồm lương thực, thực phẩm và đồ trang trí ngày Tết.

Khá nhiều gian hàng đã trả lại mặt bằng, quây kín phủ bạt như thế này trong chợ.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/tieu-thuong-cho-tet-tren-pho-phung-hung-dieu-dung-vi-dich-covid19-1788690.tpo