Tiểu thương buôn bán ế ẩm vì hàng rong bủa vây chợ

Theo phản ảnh của các tiểu thương chợ Tân Mai 2 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), hiện nay tình trạng buôn bán hàng rong tại chợ rất bát nháo. Nhiều người bán hàng rong tận dụng không gian phía trước hoặc bên hông chợ để buôn bán khiến tiểu thương kinh doanh bên trong nhà lồng chợ bức xúc vì buôn bán ế ẩm.

Điểm gửi xe của chợ Tân Mai 2 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Ảnh: Kim Liễu

Điểm gửi xe của chợ Tân Mai 2 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Ảnh: Kim Liễu

Việc buôn bán sai quy định không chỉ gây khó khăn cho các tiểu thương trong lồng chợ mà còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực chợ…

* Hàng rong “bủa vây” chợ

Một số tiểu thương trong chợ Tân Mai 2 cho biết, tình trạng kinh doanh của họ trong lồng chợ thời gian gần đây rất khó khăn do người bán hàng rong buôn bán tràn lan bên ngoài chợ, tiện đâu bày hàng ra đấy, từ quầy bán quần áo, đồ gia dụng đến đồ tươi sống như: thịt, hải sản… Thậm chí, một số người còn lập quầy buôn bán bên ngoài chợ. Các con đường quanh chợ vì thế mà trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

2 khu vực có mái che, phía bên hông nhà lồng chợ trước đây được sử dụng làm bãi giữ xe dành cho khách vào chợ, nay cũng bị tận dụng bày biện hàng hóa, mua bán tấp nập. Ngoài những người bán hàng dạo, các chủ ki-ốt có vị trí mặt tiền nhà lồng chợ còn cho người bán hàng rong sử dụng mặt bằng phía trước để buôn bán… dẫn đến tình trạng hàng hóa tập trung nhiều bên hông chợ, bày bán ngay dưới lòng đường, trong khi tiểu thương trong khu nhà lồng chính thì buôn bán ế ẩm.

“Do không phải trả các chi phí liên quan đến mặt bằng, hoa chi nên hàng rong thường có giá rẻ hơn so với hàng bán trong nhà lồng chợ. Mặt khác, họ “chặn” bán ngay bên ngoài nên thu hút người mua vì khách không cần gửi xe vẫn có thể xem và chọn mua hàng dễ dàng” - bà Nguyễn Thị Hòa, bán hải sản trong chợ Tân Mai 2 cho hay.

Chỉ vào dãy các sạp hàng bỏ trống trong nhà lồng chợ Tân Mai 2, bà Trần Thị Bách (sạp bán thịt) cho biết, hiện nay trong chợ có 19 sạp đang bỏ trống. Do buôn bán ế ẩm kéo dài nên nhiều tiểu thương buộc phải nghỉ bán hoặc dọn hàng ra phía ngoài nhà lồng chợ để bán làm tăng thêm tình trạng bát nháo tại khu vực bên ngoài chợ.

* Thiếu ban quản lý chợ

Được biết, chợ Tân Mai 2 là một trong những chợ chính ở P.Phước Tân (phục vụ cho 2 phường: Phước Tân và Tam Phước). Theo một số tiểu thương chợ Tân Mai 2, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng rong bủa vây, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ là do thiếu ban quản lý chợ. Do đó, tiểu thương không biết kêu ai khi phát sinh các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh…

Nhiều sạp trong nhà lồng chợ Tân Mai 2 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) bỏ trống, ngưng kinh doanh do vắng khách. Ảnh: Kim Liễu

Trước tình trạng trên, các tiểu thương trong chợ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị có giải pháp can thiệp để chợ hoạt động hiệu quả hơn. Trong đơn, ngoài việc đề cập đến tình trạng mua bán bát nháo tại chợ, các tiểu thương còn phản ảnh việc UBND P.Phước Tân xây dựng bãi giữ xe nhưng lại cho thuê để bán hàng; chốt văn phòng KP.Tân Mai 2 cũng chỉ sử dụng một phần còn phía dưới cho thuê kinh doanh; việc thu gom rác không thường xuyên để rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường...

“Nguyện vọng của các tiểu thương trong chợ là mong muốn ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương kinh doanh, đưa hoạt động chợ vào nền nếp” - bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện các tiểu thương kiến nghị.

Trao đổi về nội dung phản ảnh của tiểu thương chợ Tân Mai 2, Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân Huỳnh Thanh Phương cho biết, UBND phường sẽ mời các tiểu thương lên làm việc, giải quyết các vấn đề mà bà con bức xúc.

Theo ông Phương, tình trạng một số người bán hàng lấn chiếm lòng đường và khu vực bên ngoài nhà lồng chợ thường xuyên xảy ra. Khi lực lượng chức năng của phường xuống xử lý thì những người bán tạm lánh đi, nhưng cứ khuất bóng lực lượng chức năng là họ tái lấn chiếm để buôn bán.

“Để duy trì trật tự ở chợ Tân Mai 2, điều quan trọng là phải tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để người dân chủ động chấp hành. Tuy nhiên, do chợ chưa có ban quản lý nên cũng gặp khó khăn trong vấn đề này. Hiện tại, UBND P.Phước Tân đã có văn bản trình UBND TP.Biên Hòa giao chợ Tân Mai 2 cho HTX Nếp sống mới quản lý, trên cơ sở đó thành lập ban quản lý chợ. Riêng phản ảnh về việc bãi giữ xe và văn phòng khu phố được sử dụng không đúng chức năng, UBND phường sẽ kiểm tra và có hướng xử lý phù hợp” - ông Phương nói.

Chợ Tân Mai 2 có diện tích khoảng 2 ngàn m 2 , trong đó diện tích mặt bằng xây dựng hơn 1,3 ngàn m 2 được xây dựng từ năm 2016 với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Chợ gồm 172 sạp và ki-ốt, chia làm 2 khu gồm: khu A bán vải, quần áo, giày dép; khu B bán các mặt hàng rau, cá, thịt, hàng ăn…

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202011/tieu-thuong-buon-ban-e-am-vi-hang-rong-bua-vay-cho-3030825/