Tiểu thương An Đông kiến nghị UBND Q.5 bảo đảm an toàn tài sản và PCCC ở chợ

Sáng 24.4, một số tiểu thương chợ An Đông cho biết đã gửi đơn kiến nghị lên UBND Q.5, Cảnh sát PCCC và Công an Q.5 xem xét công tác PCCC tại chợ do cuộc họp trước đó với Ban quản lý chợ 'chưa giải quyết được gì'.

Tiểu thương chợ An Đông họp với Ban quản lý chợ sau sự cố cháy tại lầu 1 ngày 23.4 - Ảnh: Ng.Nga

Hơn 2.500 tiểu thương bày tỏ lo lắng cho an toàn tài sản, tính mạng và việc kinh doanh của mình do công tác thi công sửa chữa chợ hiện tại khá bất cẩn rất dễ xảy ra cháy nổ. Hằng ngày, hàng trăm mẩu tàn thuốc của công nhân thi công được vứt bừa bãi trong đống giấy gói vật liệu ngổn ngang tại chợ bên cạnh những gò hàn bắn tia lửa điện rất nguy hiểm.

Nội dung kiến nghị ngoài yêu cầu xem xét công tác giám sát thi công và công tác PCCC của chợ trong thời gian thi công, các tiểu thương yêu cầu Ban quản lý chợ và UBND Q.5 thay mới toàn bộ hệ thống dây diện có tuổi thọ 27 năm tại đây trước khi gắn hệ thống máy lạnh cho toàn chợ; làm rõ nguyên do nóc một quầy sạp trong chợ bị cưa lỗ lớn trước hôm xảy ra cháy.

Lỗ thủng trên nóc sạp bán áo quần nghi bị cắt trước khi được bịt kín

Trước đó, sáng 23.4, Ban quản lý chợ An Đông (Q.5, TP.HCM) đã tổ chức buổi họp với đại diện hơn 2.500 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ xung quanh sự cố xảy ra cháy tại khu vực chuyên kinh doanh sỉ áo quần của chợ vào khuya 21.4. Vụ cháy khiến tủ đựng đồ PCCC của chợ cháy góc lớn và một mảng tường ám khói đen, trên nhiều dây điện lòng thòng chằng chịt. Tuy nhiên, tất cả đã được Ban quản lý chợ cho khắc phục sửa chữa kể cả cho bịt kín lại lỗ thủng lớn nghi bị cắt trên nóc sạp bán áo quần của tiểu thương. Chiều cùng ngày, công an quận 5 cũng tiến hành xuống chợ khảo sát nắm tình hình.

Ng.Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/tieu-thuong-an-dong-kien-nghi-ubnd-q5-bao-dam-an-toan-tai-san-va-pccc-o-cho-955987.html