Tiêu thụ tiền giả, ở tù thật 29 năm

Ngày 13/8, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thanh (SN 1974, quê tỉnh An Giang) 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Thành (SN 1986, quê tỉnh An Giang) 10 năm tù, và Dương Văn Điền (SN 1993, quê tỉnh Bạc Liêu 7 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

Liên quan tới vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghi (SN 1981, quê tỉnh Đồng Tháp) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội tàng trữ tiền giả.

Theo cáo trạng, lúc 15h30’, ngày 21/9/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1 phát hiện Dương Văn Điền có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện thu giữ 23,9 triệu đồng tiền giả. Điền khai tiền giả trên đã mua của Nguyễn Hoàng Thành.

3 bị cáo tiêu thụ tiền giả, ở tù thật tổng cộng 29 năm.

3 bị cáo tiêu thụ tiền giả, ở tù thật tổng cộng 29 năm.

Mở rộng điều tra, ngày 22/9/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1 kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Hoàng Thành có hành vi tàng trữ 33,5 triệu đồng tiền giả. Thành khai tiền giả này của Võ Văn Thanh nên cùng ngày Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 1 tiến hành truy xét và bắt Võ Văn Thanh và Nguyễn Văn Nghi. Thu giữ trong túi áo của Thanh 25,5 triệu đồng tiền giả, khám xét ô tô của Thanh thu giữ 4,5 triệu đồng thu giữ trong ví của Nghi 1,6 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai vào ngày 7/2/018, Thanh gặp đối tượng tên Văn (không rõ lai lịch là bạn tù cùng chấp hành án tại trại giam Định Thành - Bộ Công an từ năm 2012 - 2013). Thanh được Văn cho biết là Văn làm được tiền giả đồng thời chỉ cho Thanh cách làm tiền giả. Thanh được Văn bán lại bộ dụng cụ làm tiền giả với giá 20 triệu đồng để trực tiếp sản xuất tiền giả. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm thì tiền giả làm ra không đạt yêu cầu nên trả lại cho dụng cụ làm tiền giả cho Văn.

Sau đó, Thanh thông tin cho nhiều người biết mình có bán tiền giả. Khi có người hỏi mua thì Thanh liên hệ với Văn để mua và bán lại nhằm hưởng chênh lệch.

Thanh bắt đầu mua bán tiền giả từ tháng 8/2018, Thanh mua tiền giả của Văn với giá là 3,5 triệu đồng tiền thật đổi 10 triệu tiền giả. Sau đó, Thanh bán lại cho các đối tượng khác với giá 4 triệu tiền thật thì được 10 triệu tiền giả. Thanh đã bán cho Thành 80,7 triệu đồng.

Đối với đối tượng tên Văn hiện không rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra xử lý.

Trân Định - Tuấn Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/tieu-thu-tien-gia-o-tu-that-29-nam-74180.html