Tiểu thư nhà giàu yêu Quang Hải tự nấu cơm canh tươm tất: 'Đợi người rước về'

Một số cư dân mạng hài hước nói rằng 'Anh chàng số hưởng gọi tên Quang Hải' khi có bạn gái chịu khó nấu ăn.

Cô nàng sinh năm 1999 Huỳnh Anh đang được cho là người yêu hiện tại của cầu thủ Quang Hải. Bạn gái Quang Hải sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng nõn, khuôn mặt trẻ thơ, nhà giàu, học hỏi, từng đi du học ở Singapore. Là "Rich Kid" thứ thiệt có thú chơi hàng hiệu, thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh sang chảnh nhưng mới đây Huỳnh Anh đã chứng minh mình cũng có thể trở thành một người đảm đang.

Trên mạng xã hội gần đây, cô liên tục khoe nhiều mâm cơm tự làm. Không phải là những món quá cầu kỳ, những món Huỳnh Anh làm đều khá quen thuộc, đơn giản nhưng khá ngon mắt, tươm tất, đầy đủ dinh dưỡng. Bữa ăn nào cũng luôn đủ chất đạm, rau củ và hoa quả.

Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải là tiểu thư nhà giàu nhưng không ngại việc bếp núc.

Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải là tiểu thư nhà giàu nhưng không ngại việc bếp núc.

Bạn gái Quang Hải có thể làm nhiều món như chả tôm, thịt bò xào súp lơ, canh cải với ngao, canh bí nấu tôm... Khi khoe mâm cơm với chả lá lốt, đậu bắp xào, canh xương và khoai tây, tráng miệng dưa hấu, Huỳnh Anh tự hào về thành quả. Cô viết: "Đợi người rước về", dường như đã sẵn sàng để lấy chồng rồi đây!

Nhiều bạn bè, cư dân mạng bình luận: "Cô tiểu thư cũng nấu nướng khéo ghê", "Huỳnh Anh khéo vậy, món ăn đơn giản nhưng được cái bài trí đẹp mắt", "Vậy là đảm lắm rồi", "Huỳnh Anh đang ngày càng được lòng người hâm mộ nhỉ"... Thậm chí có ý kiến cho rằng "Anh chàng số hưởng gọi tên Quang Hải", "Một bến đỗ hoàn hảo cho anh ý rồi, đừng vào showbiz nha em".

Tự làm cơm canh ngon ngọt, Huỳnh Anh đã muốn có người rước về!

Một bữa ăn khác cân bằng giữa rau và protein với thịt bò xào súp lơ, canh cải nấu ngao, chả sốt cà chua, tráng miệng táo.

Cô nàng chịu khó học hỏi những món mới. Lần đầu làm chả tôm cũng khá thành công.

Bữa ăn với chả tôm, canh bí nấu tôm, thịt bò xào súp lơ và món tráng miệng với rất nhiều loại hoa quả khác nhau.

Một bữa ăn khác của Huỳnh Anh chủ yếu là các món luộc nhưng khá ngon lành: Thịt luộc, trứng luộc dầm mắm, đậu phụ và canh.

Tuy nhiên chưa thấy món mà Quang Hải yêu thích nhất - gà luộc. Anh từng tâm sự mỗi khi trở về nhà đều được mẹ thiết đãi gà luộc. Có lần Quang Hải ăn được cả con gà.

Bạn cũng có thể tập tành làm chả tôm như Huỳnh Anh, tham khảo công thức sau:

Cách làm chả tôm:

Bước 1: Tôm rửa sạch, cho vào ngăn đá tủ lạnh 60 phút. Sau khi tôm có chút đông đá thì lấy ra cho vào máy xay cùng với các gia vị xay 2 phút. Tiếp đến cho hành lá vào xay thêm 30 giây hoặc lâu hơn 1 chút. Miễn sao hỗn hợp sánh dẻo.

Bước 2: Thoa chút dầu lên dĩa, sau đó thoa lên lòng bàn tay rồi viên từng miếng chả thành hình tròn, ấn dẹt rồi xếp ra dĩa.

Bước 3: Nấu 1 nồi nước, khi nước sôi cho đĩa chả vào hấp 5 phút là tắt bếp, để nguội bớt.

Bước 4: Bắc chả lên bếp, cho vào khoảng 100ml dầu, chờ dầu nóng cho từng miếng chả tôm vào chiên với lửa vừa. Khi chả vàng đều 2 mặt thì vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 5: Trong lúc đợi chả tôm chín, pha chế nước mắm chua ngọt tùy sở thích của gia đình.

Chả tôm cho ra đĩa, có xà lách, dưa leo và bún, đừng quên chén nước mắm ớt chua ngọt nhé. Chả tôm ăn với cơm cũng rất ngon.

Linh San

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tieu-thu-nha-giau-yeu-quang-hai-tu-nau-com-canh-tuom-tat-doi-nguoi-ruoc-ve-51202018813490547.htm