Tiểu thư nhà gia thế tiết lộ con 1 tuổi không cho bế, biết nguyên nhân ai cũng cay mắt

Ban đầu, Uyển Ỷ chỉ nghĩ rằng mình bị ho thông thường khi mang thai nhưng không ngờ đây là dấu hiệu của căn bệnh cực kỳ nguy hiểm.

Với mỗi bà mẹ, quãng thời gian sau khi sinh con thành công, được ở bên cạnh chăm sóc, chứng kiến con lớn lên từng ngày có lẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Còn với nữ ca sĩ người Đài Loan Dư Uyển Ỷ, đó không chỉ là hạnh phúc mà còn là mơ ước, là khát vọng và động lực sống của cô.

Dư Uyển Ỷ vốn xuất thân trong một gia đình gia thế, có mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng Lý Á Bình và bố là một chính trị gia. Với nền tảng ấy, cô nhanh chóng "tấn công" showbiz Đài, hy vọng trở thành một ca sĩ nổi tiếng giống mẹ. Vậy nhưng mới đi hát chưa được bao lâu thì cô đã phải tạm gác sự nghiệp vì phát hiện bệnh ung thư trực tràng. May mắn thay, do phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên cô đã vượt qua căn bệnh "quái ác" và quay lại với cuộc sống bình thường. Nữ ca sĩ lựa chọn bỏ showbiz về lấy chồng, sinh con.

Dư Uyển Ỷ vượt qua căn bệnh ung thư lần đầu năm 2014, quyết định về lấy chồng, sinh con.

Dư Uyển Ỷ vượt qua căn bệnh ung thư lần đầu năm 2014, quyết định về lấy chồng, sinh con.

Vậy nhưng không ngờ, "chiến thắng" của cô trước bệnh tật chỉ là tạm thời. Năm ngoái, khi mang thai con trai thứ 2, Uyển Ỷ bất ngờ bị ho khan, uống thuốc không khỏi trong suốt 5 tháng thai kỳ. Nhưng cô nghĩ đây chỉ là triệu chứng thông thường ở bà bầu nên không đi khám sớm.

Mãi đến khi cha cô nhận thấy điều bất thường và quyết định đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện căn bệnh ung thư trực tràng tái phát. Lúc này, ung thư đã di căn đến gan, phổi.

Khi bị ho trong thời gian mang thai lần 2, cô không ngờ ung thư đã tái phát.

Tôi lên mạng đọc thì thấy nói rằng đây là triệu chứng thông thường bà bầu nào cũng mắc phải nên không đi kiểm tra. Hơn nữa trong thời gian thai kỳ, tôi cũng không dám đi chụp X-quang. Ngỡ rằng sinh con xong sẽ hết, vậy mà… Là do tôi quá chủ quan với chính mình”, Dư Uyển Ỷ ân hận nói.

Nữ ca sĩ sinh con trai thứ 2 vào ngày 14/10/2019. Đáng tiếc thay cậu bé cũng gặp nhiều khó khăn khi mắc dị tật tim bẩm sinh và phải phẫu thuật ngay khi chào đời.

Dù vậy, bà mẹ mới sinh cũng chẳng thể ở bên chăm sóc con vì còn phải "chiến đấu" với tử thần, giành lại mạng sống của chính mình. Cô đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ u phổi, gan và 18 lần hóa trị trong suốt 1 năm sau sinh. Hiện tại, nữ diễn viên dần ổn định sức khỏe, bác sĩ nói rằng có nhiều dấu hiệu lạc quan.

Nữ ca sĩ nằm viện điều trị từ khi sinh con, trải qua 18 lần hóa trị.

Tuy nhiên điều khiến cô đau lòng nhất là cậu con trai hơn 1 tuổi chẳng mấy khi được gặp mẹ nên không hề theo cô. Nữ ca sĩ tiết lộ, bé trai không quen hơi mẹ, thậm chí có lúc không cho cô bế làm cô nhiều lần rơi nước mắt.

May mắn thay, sau nhiều ngày kiên trì tiếp xúc, dần dần con trai cô đã quen và quấn quýt hơn với mẹ. Mới đây nhất, cô còn chia sẻ ảnh đi chơi với các con rất vui vẻ, hạnh phúc. Con gái lớn của cô hơn 2 tuổi, con nhỏ hơn 1 tuổi. Ba mẹ con tận hưởng một buổi chiều thư giãn. Cô viết: "Mẹ đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, các con biết không".

Giây phút hạnh phúc Dư Uyển Ỷ chờ đợi đã lâu.

Câu chuyện mang thai, sinh con và chiến đấu với bệnh tật đầy khó khăn, trắc trở của Dư Uyển Ỷ khiến không ít khán giả thương xót, đau lòng. Nhiều người đã để lại lời động viên, chúc cô mau phục hồi để có thể đồng hành bên con trong tương lai.

Loại ung thư nào dễ gặp nhất khi mang thai?

Ung thư khi mang thai không thường gặp, nhưng nếu không may xảy ra, đây là một tình huống phức tạp đối với cả thai phụ và cả các bác sĩ. Ung thư hiếm khi gây ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển của thai nhi, nhưng phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư mà bác sĩ phải cân nhắc lựa chọn là điều nan giải.

Trong thời kỳ mang thai,ung thư vú là loại ung thư hay xảy ra nhất, với tỉ lệ gặp 1/3000 phụ nữ mang thai. Theo sinh lý tự nhiên của thai kỳ, vòng 1 sẽ to ra, thay đổi hình dạng, che lấp những biến đổi của ung thư, khiến ung thư khó phát hiện. Do đó, ung thư vú khi mang thai thường được phát hiện muộn hơn ung thư vú đơn thuần.

Ngoài ra, các ung thư khác cũng hay gặp khi mang thai ở người trẻ tuổi là:

- Ung thư cổ tử cung

- Ung thư tuyến giáp

- U lympho Hodgkin

- U lympho không Hodgkin

- Ung thư hắc tố

- U nguyên bào nuôi do thai nghén.

Trong thời kỳ mang thai, khi thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể, mẹ bầu cũng nên đi kiểm tra tại bệnh viện. Phát hiện sớm những bất thường sẽ giúp quá trình điều trị dễ dàng, hiệu quả hơn.

Ngọc Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tieu-thu-nha-gia-the-tiet-lo-con-1-tuoi-khong-cho-be-biet-nguyen-nhan-ai-cung-cay-mat-51202027964429569.htm