'Tiểu thư lừa đảo' Anna làm diễn giả tại Đại học Harvard

MyÃnna Sorokin sẽ có buổi nói về 'mặt tối của kinh doanh' với các sinh viên MBA tại Đại học Harvard vào cuối học kỳ này.

Đại diện trường Đại học Harvard xác nhận Anna Sorokin - người giả danh Anna Delvey bị kết tội lừa đảo giới thượng lưu New York - được mời nói chuyện với sinh viên trong một khóa học có tên "Borderline" vào cuối học kỳ này.

Khóa học được giới thiệu sẽ khám phá "các công ty được điều hành bởi những nhà quản lý có thiện chí, nhưng kế hoạch đi chệch hướng, những doanh nhân đầy tham vọng đánh giá sai rủi ro và các tổ chức chuyên nghiệp do những kẻ lừa đảo đứng đầu". Khóa học do Giáo sư Eugene Soltes giảng dạy đi sâu vào "những rủi ro, phức tạp và tiềm ẩn trong thế giới kinh doanh".

'Tiểu thư lừa đảo' Anna Delvey. Ảnh: ABA

'Tiểu thư lừa đảo' Anna Delvey. Ảnh: ABA

"Khóa học của chúng tôi sẽ đối mặt với những vấn đề này từ góc độ của các doanh nhân sáng tạo đang cố gắng vượt qua quy định lỗi thời, các nhà lãnh đạo đa quốc gia đối mặt với tình huống khó xử 'Catch-22' và các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm lợi từ hiện tượng thương mại mới nổi", mô tả khóa học viết.

Khóa học sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, bao gồm các tài liệu bị rò rỉ và "những vị khách có kiến thức, chuyên môn độc đáo về mặt tối của thế giới kinh doanh".

Tháng 9 năm ngoái, Anna cũng từng có bài phát biểu với các sinh viên trong lớp Intro to Reporting của Đại học Columbia khi đang bị giam giữ tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Sinh ra ở Nga và lớn lên ở Đức, Anna thâm nhập giới thượng lưu New York vào những năm 2010 bằng cách giả danh Anna Delvey - con một gia đình tài phiệt ở Đức. Anna vay tiền bạn bè giàu có ở New York để thanh toán các khoản phí du lịch và ăn uống đắt đỏ của bản thân. Đồng thời cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rót hàng triệu USD cho cô thành lập Quỹ Anna Delvey - một không gian nhà hàng và nghệ thuật tại New York.

Anna bị bắt năm 2017 và bị kết tội vì lừa đảo 200.000 USD từ các ngân hàng và doanh nghiệp, đồng thời cố gắng ăn cắp hàng triệu USD khác vào năm 2019. Cô ấy bị kết án từ 4 đến 12 năm tù và được trả tự do nhờ có hành vi tốt vào ngày 11/2/2021. Cô bị ICE giam giữ vì hết hạn thị thực trong 17 tháng. Anna được phóng thích vào đầu tháng 10/2022 với điều kiện nộp 10.000 USD và bị quản thúc tại nhà 24 giờ với thiết bị giám sát điện tử.

Cuối tháng trước, Anna cho biết cô sẽ đóng vai chính trong loạt phim thực tế có tựa đề Delvey's Dinner Club tại căn hộ bị quản thức ở East Village, New York. Chương trình gồm những cuộc trò chuyện và bữa tiệc riêng tư của Anna với các diễn viên, nhạc sĩ, doanh nhân trẻ, nhà hoạt động xã hội, nhà báo...

Sơn Nam (Theo Page Six)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tieu-thu-lua-dao-anna-lam-dien-gia-tai-dai-hoc-harvard-172230205094200538.htm