Tiêu tan 'bộ tứ sát thủ' của IS

Các quan chức Mỹ ngày 8-2 cho biết 2 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cáo buộc tra tấn và bắt cóc con tin phương Tây đã bị lực lượng do Washington hậu thuẫn bắt giữ ở Syria.

Theo đài ABC News, cặp đôi nói trên nằm trong nhóm 4 thành viên đến từ Anh, biệt danh "The Beatles" (còn được gọi là "bộ tứ sát thủ"). Các con tin kể rằng ngôn ngữ bọn chúng sử dụng là tiếng Anh.

Hai quan chức Mỹ xác nhận 2 thành viên IS của "bộ tứ sát thủ" gồm Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh gần đây đã bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bắt giữ và đang bị thẩm vấn.

Báo The New York Times đưa tin về vụ bắt giữ Kotey và Elsheikh đầu tiên. Theo một quan chức Mỹ, 2 tên này bị SDF bắt vào đầu tháng 1 trong một chiến dịch ở miền Đông Syria. Trong số những con tin của bọn chúng có cô Kayla Mueller, sống ở bang Arizona – Mỹ, bị giết trong thời gian bị giam cầm.

Cô Kayla Mueller. Ảnh: AP

Kẻ đứng đầu “bộ tứ sát thủ”, Mohammed Emwazi (biệt danh “John thánh chiến”). Ảnh: ABC News

Một quan chức cấp cao Washington tiết lộ họ đang thẩm vấn Kotey và Elsheikh để tìm kiếm những con tin phương Tây, đặc biệt là công dân Mỹ, bị IS hành quyết. Hai tên này từng làm công tác bảo vệ và phiên dịch tại nơi "bộ tứ sát thủ" cầm giữ các con tin.

Kẻ đứng đầu "bộ tứ sát thủ", Mohammed Emwazi (biệt danh "John thánh chiến"), đã bị giết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vào năm 2015.

Hắn xuất hiện trong các đoạn video hành quyết 3 con tin người Mỹ James Foley, Steven Sotloff và Abdul-Rahman Kassig.

Một thành viên khác của nhóm, Aine Davis, đã bị bắt và đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà báo James Foley tại TP Aleppo - Syria năm 2012. Ảnh: AP

Phạm Nghĩa (Theo ABC New)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tieu-tan-bo-tu-sat-thu-cua-is-20180209120634961.htm