Tiểu quái Sonic phải thay đổi vì bị chỉ trích dữ dội

Tác phẩm live-action 'Sonic the Hedgehog' rất dễ bị trì hoãn phát hành sau khi trailer đầu tiên của bộ phim vấp phải luồng phản ứng tiêu cực dữ dội.

Trailer bộ phim 'Tiểu quái Sonic' Phiên bản live-action về nhân vật Sonic the Hedgehog lừng danh do Paramount thực hiện.

Sau khi Sonic the Hedgehog tung ra trailer đầu tiên hồi giữa tuần, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện làn sóng chỉ trích bộ phim dữ dội.

Đây là phiên bản live-action về nhân vật tiểu quái Sonic từng gắn bó với tuổi ấu thơ của thế hệ 8X-9X do người Mỹ thực hiện.

Trước luồng dư luận tiêu cực, đạo diễn Jeff Fowler phát biểu: “Cảm ơn vì đã ủng hộ và chỉ trích chúng tôi. Thông điệp của các bạn là rất rõ ràng. Nhiều người không hài lòng với tạo hình nhân vật và muốn thay đổi. Điều đó sẽ xảy ra. Toàn bộ ê-kíp tại Paramount và SEGA luôn muốn tạo ra phiên bản Sonic tuyệt vời nhất”.

Tạo hình của tiểu quái Sonic trong phiên bản phim live-action bị "ném đá" dữ dội trên mạng xã hội. Ảnh: Paramount.

Tạo hình của tiểu quái Sonic trong phiên bản phim live-action bị "ném đá" dữ dội trên mạng xã hội. Ảnh: Paramount.

Chính việc Sonic trông quá khác so với nguyên tác trò chơi và hoạt hình đã khiến bộ phim bị chỉ trích, và nay Fowler cùng cộng sự muốn thay đổi điều đó.

Tuy nhiên, do thời điểm phát hành phim dự kiến là đầu tháng 11, họ thực tế còn rất ít thời gian để sửa chữa, và khả năng bộ phim bị trì hoãn phát hành là cực lớn.

Phàn nàn lớn nhất nằm ở đôi mắt của Sonic đã làm mất đi hoàn toàn thần thái nhân vật. Ngoài ra, người hâm mộ cũng không thích việc nhân vật có thêm bộ răng trông vô cùng kỳ quặc.

Hình ảnh quen thuộc của Sonic trong nguyên tác trò chơi, phim hoạt hình, truyện tranh... Ảnh: SEGA.

Sonic The Hedgehog thuộc nhóm dự án điện ảnh đinh của Paramount trong năm nay. Bộ phim có sự tham gia của danh hài Jim Carrey trong vai tiến sĩ Robotnick, cùng các diễn viên như James Marsden, Tika Sumpter… Còn Ben Schwartz là người lồng tiếng cho Sonic.

Kinh phí sản xuất của Sonic the Hedgehog rơi vào khoảng 90 triệu USD. Nhưng con số đó có thể tăng thêm nếu quá trình tái thiết kế Sonic kéo dài. Và thời điểm phát hành 8/11/2019 nhiều khả năng sẽ bị đổi sang năm 2020.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tieu-quai-sonic-phai-thay-doi-vi-bi-chi-trich-du-doi-post942373.html