Tiêu ở vựa tiêu chín đỏ vườn, bộ đội, công an giúp dân thu hái

Hơn 600 nhân công là bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã đến các vườn tiêu của người dân H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) để thu hoạch tiêu giúp dân.

Lực lượng dân quân tự vệ hái tiêu giúp dân - Ảnh: Nguyễn Long

[VIDEO] Bà chủ vườn "mừng hơn được cho tiền" khi thanh niên đến nhà hái tiêu

Từ 6 giờ ngày 16.2, nhiều xe tải của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chở hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, đến các vườn tiêu của người dân H.Châu Đức để phụ giúp dân thu hoạch tiêu chín.

Châu Đức được xem là một trong những vựa tiêu ở Đông Nam bộ.

Lực lượng dân quân tự vệ hái tiêu giúp nhà chị Hoàng Thị Thanh - Ảnh: Nguyễn Long

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; lãnh đạo Huyện ủy, UBND H.Châu Đức cũng có mặt tại các vườn tiêu của người dân H.Châu Đức từ rất sớm, để động viên các lực lượng chức năng tham gia thu hoạch tiêu giúp dân.

Đại tá Phạm Phú Ý (bìa phải) có mặt tại vườn tiêu của dân từ rất sớm - Ảnh: Nguyễn Long

Tại xã Quảng Thành, khi được lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ đến vườn giúp hái tiêu chín, các hộ dân vui mừng... còn hơn được cho tiền.

Leo thang hái tiêu - Ảnh: Nguyễn Long

Vườn nhà chị Hoàng Thị Thanh có 5 dân quân tự vệ đến phụ giúp hái tiêu. Chị Thanh chia sẻ: “Gia đình tôi không có công để hái tiêu. Bản thân tôi đang nhập viện ở TP.HCM để chuẩn bị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, nhưng khi nghe tin có dân quân, bộ đội về nhà giúp hái tiêu, tôi đã xin bệnh viện cho xuất viện để về nhà. Được các lực lượng đến giúp đỡ tôi rất vui mừng, mừng hơn là được cho tiền”.

Không chỉ giúp dân xã Quảng Thành, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên còn chia ra đến các vườn tiêu của người dân các xã Kim Long, Bàu Chinh, Láng Lớn để giúp dân thu hoạch tiêu chín.

Lãnh đạo UBND H.Châu Đức động viên lực lượng dân quân tự vệ giúp dân hái tiêu - Ảnh: Nguyễn Long

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó chủ tịch UBND H.Châu Đức cho biết, toàn huyện có khoảng 5.000 ha tiêu đang vào mùa thu hoạch, hiện trái chín đỏ vườn nhưng người dân không có nhân công hái.

“Để giúp người dân thu hoạch tiêu, Huyện ủy Châu Đức đã có văn bản gửi lực lượng quân sự, các đoàn thể huy động nhân công hái tiêu giúp dân. Đến nay có hơn 600 người là lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân hái tiêu”, ông Bản cho hay.

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, nếu tiêu chín không thu hoạch kịp, thì mùa vụ năm sau các vườn tiêu sẽ bị thất thu.

Đoàn viên thanh niên hái tiêu chín giúp dân xã Quảng Thành - Ảnh: Nguyễn Long

Đại tá Phạm Phú Ý cho biết, vào các ngày 23 - 24.2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp với Trường trung cấp Biên phòng, Cảnh sát biển, Vùng 2 Hải quân, Sư đoàn 302 đưa lực lượng tiếp tục đến các vườn tiêu giúp dân thu hoạch.

Trong những ngày tới, sẽ có hơn 600 người là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dân hái tiêu ở vựa tiêu Châu Đức - Ảnh: Nguyễn Long

Tích cực thu hái tiêu chín giúp dân - Ảnh: Nguyễn Long

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tieu-o-vua-tieu-chin-do-vuon-bo-doi-cong-an-giup-dan-thu-hai-1052172.html