Tiêu hủy hơn 300 tấn sứa sau sự cố môi trường biển

Sau khi Chính phủ đồng ý hỗ trợ kinh phí cho các chủ cơ sở có mặt hàng sứa biển, cá khô... bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, Hà Tĩnh đang tiến hành tiêu hủy số sứa biển đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối trên sau hơn 1 năm 'đắp chiếu' chờ áp giá đền bù.

362 tấn sứa được tiêu hủy tại bãi rác Hồng Lộc, huyện Lộc Hà. Ảnh: HY

Chiều 15/12, cơ quan chức năng huyện Lộc Hà tổ chức tiêu hủy 362 tấn sứa của các cơ sở hải sản thuộc sở hữu của 26 hộ (trong đó xã Thạch Bằng có 19 hộ, xã Thạch Kim 6 hộ và xã Hộ Độ 1 hộ). Đây là số sứa biển đã hư hỏng hoàn toàn, ứ tồn trong kho của các hộ kinh doanh hải sản hơn 1 năm do sự cố môi trường biển.

Người dân vận chuyển sứa từ kho lên xe để đem đi tiêu hủy. Ảnh: HY

Toàn bộ số sứa biển này được tiêu hủy tại bãi rác Hồng Lộc (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà).

Ông Trần Thanh Bình (xóm 7, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) cho biết: "Tháng 3/2016, gia đình tôi thu mua hơn 23 tấn sứa biển để chế biến bán ra thị trường. Tuy nhiên, sự cố môi trường biển xảy ra ngay sau đó khiến toàn bộ số hải sản đã thu mua không thể tiêu thụ, hơn 1 năm dự trữ số lượng hải sản trên đã bốc mùi hối thối. Giờ có chủ trương của Nhà nước hỗ trợ 100% giá chúng tôi vô cùng biết ơn vì đỡ được toàn bộ chi phí mua sứa cũng như cho tiêu hủy số sứa hư hỏng nên không còn lo ảnh hưởng sức khỏe".

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/tieu-huy-hon-300-tan-sua-sau-su-co-moi-truong-bien_t114c1143n128359