Tiêu hủy hàng trăm con lợn lở mồm long móng ở Thừa Thiên - Huế

Hàng trăm con lợn mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM) tại một trang trại chăn nuôi tập trung ở Thừa Thiên - Huế đã buộc phải tiêu hủy nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Xe chở lợn bệnh đi chôn lấp, tiêu hủy

Chiều 16.1, cơ quan thú y phối hợp với chủ trang trại nuôi lợn Việt Thái (xã Phong Hiền, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã tiêu hủy hàng trăm con lợn thuộc trang trại này bị mắc bệnh LMLM.

Theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế, bệnh LMLM xuất hiện ở đàn lợn khoảng 200 con trên tổng số 1.600 con của trang trại này. Ngay sai khi phát hiện lợn bệnh, việc tiêu độc khử trùng đã được tiến hành, số lợn mắc bệnh được đào hố, phun hóa chất chôn lấp.

Lợn bệnh của trang trại Việt Thái được chôn lấp, tiêu hủy chiều 16.1

Theo thông tin bước đầu, chủ trang trại Việt Thái đã tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, nhưng không hiểu sao đàn lợn vẫn mắc bệnh. Hiện các cơ quan chức trách đang tiếp tục giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tại trang trại nuôi lợn này nói riêng và gia súc trong vùng phụ cận nói chung.

Được biết bệnh LMLM có nhiều chủng virus có thể lây qua đường không khí, xảy ra trên cả lợn, trâu, bò… Nếu nhiễm bệnh mà không được xử lý kịp thời việc lây lan gây ra dịch, thiệt hại kinh tế rất lớn cho người nuôi lẫn xã hội.

Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/tieu-huy-hang-tram-con-lon-lo-mom-long-mong-o-thua-thien-hue-105472.html