Tiêu hủy gần 10 tấn cam không rõ nguồn gốc

Ngày 12/11/2018, Công an TX Đông Triều đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 9,5 tấn cam không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào ngày 10/11/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường (Công an TX Đông Triều) tiếp nhận 1 xe ô tô tải BKS 98C-17147 do anh Đặng Văn Minh (SN 1984, trú tại xóm Bến Trăm, xã Đồng Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, trên xe vận chuyển 21,5 tấn hoa quả (gồm 4 tấn quýt và 17,5 tấn cam) từ đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) bàn giao.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số cam không rõ nguồn gốc.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường (Công an TX Đông Triều) đã xác minh, kết quả trong số hoa quả trên thì 5 tấn cam là của lái xe Minh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; còn lại 12,5 tấn cam quả tươi và 4 tấn quýt quả tươi là của Vũ Ngọc Thắng (SN 1971, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thuê anh Minh vận chuyển từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về Hải Phòng; anh Thắng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của 4,5 tấn cam.

Công an TX Đông Triều đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Ngọc Thắng 8.000.000 đồng, Đặng Văn Minh 8.000.000 đồng và tiêu hủy 9,5 tấn cam tươi không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Quang Khải (Công an tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201811/tieu-huy-gan-10-tan-cam-khong-ro-nguon-goc-2407758/