Tiêu hủy 3,3 triệu con lợn, dịch tả lợn Châu Phi tràn qua 62 tỉnh thành

Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn bị tiêu hủy là hơn 3,3 triệu con. Cả nước hiện nay chỉ còn duy nhất tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 5.422 xã thuộc 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là hơn 3,3 triệu con (chiếm khoảng 9-10% tổng đàn); đã có 854 xã thuộc 40 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Cả nước duy nhất còn tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tính đến ngày 8/7, cả nước đã tiêu hủy hơn 3,3 triệu con lợn do dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến ngày 8/7, cả nước đã tiêu hủy hơn 3,3 triệu con lợn do dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 11/7, tại hội nghị triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chia sẻ với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và bà con chăn nuôi trong quá trình ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi. Có những tỉnh dùng toàn bộ ngân sách dự trữ để hỗ trợ nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

“Đến nay đã là 160 ngày kể từ khi dịch tả lợn châu Phi chính thức xuất hiện ở Việt Nam. Chưa có một loại dịch bệnh gì mà cả nước, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt như vậy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hại nặng nề. Thiệt hại này là rất lớn, chủ yếu nằm ở hộ nhỏ lẻ liên quan sinh kế của người dân và diễn biến dịch chưa dừng lại”, Bộ trưởng nói.

Tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng không nên quá sợ hãi trước vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

“Vi rút dịch tả lợn Châu Phi không quá đáng sợ nếu chúng ta nắm thật chắc nguyên lý và tổ chức hành động một cách xử lý triệt để. Vũ khí duy nhất để ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi là an toàn sinh học. Đây cũng là nguyên tắc với các loại bệnh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, một số hộ có đàn lợn lớn bị dịch tả lợn Châu Phi đều được xác định là nuôi nhiều lợn chứ không phải nuôi an toàn sinh học. Trong khi đó, nhóm hộ chăn nuôi lớn là các trang trại, công ty áp dụng bằng giải pháp tổng thể sinh học vẫn an toàn.

Bên cạnh chăn nuôi an toàn sinh học, việc nghiên cứu vacxin đến thời điểm hiện tại đã có những kết quả tích cực.

Các hộ nhỏ lẻ cũng có nhiều mô hình sáng tạo và hạn chế thiệt hại. Một số mô hình ứng dụng một số chế phẩm trong việc nâng cao khả năng đề kháng, lồng ghép với chăn nuôi lợn hữu cơ. Đây là hướng đi rất tốt.

Đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại hơn 61 quốc gia trên cả 5 châu lục. Các nước đã buộc phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn, tổn thất hàng chục tỷ đô la Mỹ.Tại Trung Quốc, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra rất nghiêm trọng tại 100% các tỉnh, với số lượng lợn buộc phải tiêu hủy rất lớn, dự báo lên trên 250 triệu con; Chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 1 tỷ USD cho phòng, chống dịch bệnh.

Diệu Thùy

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tieu-huy-33-trieu-con-lon-dich-ta-lon-chau-phi-tran-qua-62-tinh-thanh-post305606.info