Tiêu hết tiền trộm cắp lại bắt xe từ Gia Lai ra Hà Tĩnh 'hành nghề'

Hai tên trộm bắt xe từ Gia Lai ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản, đưa vào Quảng Bình tiêu thụ, khi tiêu hết tiền lại bắt xe ra tiếp tục 'hành nghề'.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt tại CQĐT

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt tại CQĐT

Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chiến (SN 1972, trú ại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Hữu Thắng (SN 1975, trú tại phường Chi Lăng, TP Pleicu, Gia Lai - quê quán phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản; thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Thạch Hà liên tục xẩy ra nhiều vụ mất cắp tài sản lớn trong két sắt và trộm cắp xe máy. Mới đây nhất, ngày 12/11, kẻ gian đã đột nhập nhà ông Nguyễn Huy Danh (trú tại thị trấn Thạch Hà) phá két sắt trộm đi nhiều tài sản giá trị gồm tiền mặt và vàng, trị giá hàng chục triệu đồng.

Công an huyện Thạch Hà nhận được trình báo đã vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời cảnh sát đã dựng được mô hình, đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Ngày 11/12, Công an huyện Thạch Hà đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Hữu Thắng và Trần Văn Chiến khi các đối tượng này đang trên đường đưa tài sản trộm được đi tiệu thụ.

Tại CQĐT hai đối tượng khai nhận, ngày 5/11 Thắng và Chiến đã cùng nhau bắt xe khách đi từ Gia Lai ra Hà Tĩnh, sử dụng xe máy lang thang trên các trục đường để dòm ngó. Tại thị trấn Thạch Hà phát hiện ngôi nhà cao tầng ven đường không có người ở nhà thì lên kế hoạch “hành nghề”.

Thắng ở ngoài canh chừng, Chiến đi ra phía sau nhà tìm cách phá cửa sổ đột nhập vào nhà. Khi vào nhà Chiến đã phá két sắt lấy tài sản gồm tiền và vàng sau đó cả hai lên xe đi bán tài sản rồi ra quốc lộ bắt xe về Gia Lai.

Sau một tuần tiều xài hết tiền 2 đối tượng lại tiếp tục bắt xe từ Gia Lai ra Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Với phương thức thủ đoạn đó, từ tháng đầu tháng 11 lại nay 2 đối tượng đã cùng nhau thực hiện trọt lọt 3 vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Hầu hết các vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn Hà Tĩnh bọn chúng đều mang vào Quảng Bình để tiêu thụ.

Được biết, Trần Văn Thắng đã có tiền án về tội “Cướp tài sản”, Trần Văn Chiến có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù cuối năm 2018, khi được mãn hạn tù Chiến không quay về địa phương mà đi xiêu bạt khắp mọi nơi, sống nay đây mai đó và tiếp tục phạm tội.

Công an huyện Thạch Hà đã thu giữ nhiều tang vật gồm tiền, nhẫn vàng, dây chuyền vàng và nhiều tài sản có giá trị. Hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/tieu-het-tien-trom-cap-lai-bat-xe-tu-gia-lai-ra-ha-tinh-hanh-nghe-484836.html