Tiểu hành tinh cỡ kim tự tháp Giza sắp tiếp cận Trái đất

NASA phát hiện ba tiểu hành tinh sẽ tiếp cận Trái Đất trong ngày hôm nay và ngày mai. Một trong những tiểu hành tinh sẽ lao qua Trái Đất có kích thước lớn như Kim tự tháp Giza vĩ đại.

Theo tờ Ibtimes, hệ thống theo dõi tiểu hành tinh tự động của NASA đã phát hiện ba vật thể gần Trái đất sẽ bay qua hành tinh chúng ta trong hôm nay và ngày mai.

Dựa trên dữ liệu được thu thập bởi cơ quan này, tiểu hành tinh lớn nhất trong nhóm có kích thước tương đương với Kim tự tháp Giza vĩ đại ở Ai Cập.

Cả ba tiểu hành tinh đều đi theo quỹ đạo xuyên qua Trái đất nhưng may mắn không gây ra ảnh hưởng lớn đến hành tinh này.

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất (CNEOS) của NASA đã xác định tiểu hành tinh đầu tiên sẽ tiếp cận Trái đất là HQ3. Theo cơ sở dữ liệu của cơ quan, tảng đá không gian này có đường kính ước tính khoảng 49 mét.

Nó hiện đang di chuyển trên không gian vùng lân cận của Trái đất với tốc độ trung bình trên 33.796 km một giờ. Theo CNEOS, 2020 HQ3 sẽ tiếp cận Trái đất vào ngày 4/5 lúc 2:13 sáng EDT (khoảng 13h13 giờ Việt Nam).

Tiểu hành tinh tiếp theo sẽ vượt qua Trái đất vào thứ Hai được gọi là 2020 HU9. CNEOS ước tính rằng tiểu hành tinh có đường kính khoảng 67 mét. 2020 HU9 hiện đang di chuyển với vận tốc trung bình trên 61.155 km/h.

Các chuyên gia dự kiến 2020 HU9 sẽ vào khu vực lân cận Trái đất lúc 7:51 sáng EDT (khoảng 18h51 giờ Việt Nam).

Tiểu hành tinh cuối cùng sẽ bay qua Trái đất vào ngày mai là 2020 HV4. Theo dữ liệu do CNEOS thu thập, 2020 HV4 là tiểu hành tinh lớn nhất trong nhóm. Nó có đường kính ước tính khoảng hơn 130 mét và hiện đang bay về phía Trái đất với tốc độ khoảng 35.405 km/h.

Hoàng Dung

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/tieu-hanh-tinh-co-kim-tu-thap-giza-sap-tiep-can-trai-dat-62037.html