Tiểu đoàn UAV Nga bay trên tầm với của PAC-3

Theo Sputnik, một tiểu đoàn UAV với trang bị tối tân sẽ được Bộ Quốc phòng Nga thành lập ngay trrong năm 2019.

Lực lượng máy bay không người lái (UAV) đặc biệt này được thành lập thuộc thành phần của căn cứ quân sự Nga ở Tajikistan. "Đơn vị mới sẽ bao gồm các thiết bị tầm ngắn và tầm trung như các UAV Orlan-10, Leer-3 Eleron, Granat và Takhion", cơ quan báo chí thuộc Quân khu trung tâm cho biết.

UAV Nga.

Ngoài ra, tiểu đoàn sẽ bao gồm một phân đội tầm xa, được trang bị UAV Forpost. Đơn vị mới sẽ gia tăng khả năng quân sự của căn cứ quân sự để trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và xe tăng.

Căn cứ quân sự 201 của Nga đóng tại Tajikistan — cơ sở quân sự lớn nhất của Liên bang Nga bên ngoài đất nước, nằm ở hai thành phố Dushanbe và Bokhtar. Theo thỏa thuận được ký kết vào tháng 10/2012 giữa tổng thống hai nước, các đơn vị quân đội Nga sẽ đồn trú ở Tajikistan cho đến năm 2042.

Căn cứ vào trang bị của tiểu đoàn mới được công bố cho thấy, trong những loại UAV mới thì Takhion có khả năng bay trên tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không của Mỹ, bao gồm cả PAC-3.

Theo giới thiệu, UAV Takhion được thiết kế để tiến hành các phi vụ trinh sát trên không ở độ cao lên đến trên 30 km (trần bắn cao nhất của PAC-3 khoảng 25km) vào cả ban ngày và ban đêm. Loại UAV này có thể bay được trong những điều kiện thời tiết xấu và trong tốc độ gió lên đến 54 km/h.

Ngoài ra, UAV Takhion có thể được sử dụng như một trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến điện. Ở nhiệm vụ này, Takhion có thể hoạt động tốt ở độ cao lên đến 4.000m trên mực nước biển. Trạm tiếp sóng cơ động này còn có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ từ -30 độ C đến 40 độ C.

Trong khi đó, Orlan-10 lại có nhiệm vụ đặc biệt khác so với Takhion bởi nó có khả năng lập bản độ 3D và xử lý các hoạt động tác chiến. Do được thiết kế theo cấu trúc module nên Orlan-10 có thể mang theo camera ảnh nhiệt, máy ảnh, máy ghi hình và máy thu phát vô tuyến.

Orlan-10 có một thiết kế khí động học với độ ổn định cao cho việc hoạt động trong vùng thời tiết xấu. Các trang bị trinh sát gắn trên máy bay như máy ảnh hay máy quay sẽ được giữ ổn định bằng con quay hồi chuyển cũng như có thể nhanh chóng tháo lắp các thiết bị chuyên dụng cần thiết cho nhiệm vụ.

Máy bay có khả năng bay tự động và chụp ảnh, chỉ việc nhập tọa độ và độ cao máy bay sẽ tự động bay đến vị trí thông qua hệ thống định vị toàn cầu GLONASS hay GPS, thu thập thông tin sau đó mang về nếu vượt quá phạm vi liên lạc của trạm điều khiển. Chỉ với tính năng của bộ đôi UAV này, Nga tự tin có thể nắm rõ mọi hoạt động của đối phương trên chiến trường mà không lo bị bắn hạ.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tieu-doan-uav-nga-bay-tren-tam-voi-cua-pac-3-3372926/