Tiểu đoàn trưởng tận tụy

Trong dịp tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Sông Mã (Sơn La) nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi rất ấn tượng về kết quả xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) của địa phương.

Kết quả sắp xếp biên chế đúng quy định đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên đạt hơn 27%, kết quả huấn luyện hằng năm hơn 85% đạt khá, giỏi. Được biết, chủ công trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ là Đại úy Lương Ngọc Thăng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn khung thường trực Ban CHQS huyện Sông Mã.

 Đại úy Lương Ngọc Thăng.

Đại úy Lương Ngọc Thăng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh nơi phên giậu Tây Bắc của Tổ quốc, với chiếc xe máy đã cũ, Đại úy Lương Ngọc Thăng không quản khó khăn đến xã, vào từng bản thâm nhập thực tế, tổng hợp rõ đặc điểm của từng địa bàn. Qua đó, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy giải pháp lãnh đạo củng cố lực lượng DBĐV theo từng cụm bản trong xã, cụm xã trong huyện, từ đó tổ chức biên chế, sắp xếp lực lượng DBĐV “Gần gọn địa bàn, huy động nhanh”.

Nhờ sâu sát với cơ sở, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng chiến sĩ DBĐV, Đại úy Lương Ngọc Thăng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị tích cực trao đổi với chính quyền xã và ngành chức năng của huyện đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ cho lực lượng DBĐV. Nhờ ổn định kinh tế gia đình, không đi làm xa, nên chiến sĩ DBĐV yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được huy động. Ví như trường hợp của chiến sĩ DBĐV Lò Văn Chơ, ở xã Mường Hung. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, với số vốn ban đầu vay từ Quỹ tín dụng xã Mường Hung, anh đã đầu tư mua con giống, cây giống, mở rộng sản xuất. Nguồn thu từ những đàn lợn, gà và thu hoạch từ trồng ngô giúp gia đình anh Chơ từng bước thoát nghèo. Trên đà phát triển, anh Chơ tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi, xây kho chứa, thu mua ngô cho những hộ khác trong bản, thu nhập gia đình trung bình mỗi năm hơn 240 triệu đồng. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, lại không phải đi làm xa nhà, bởi thế anh luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia lực lượng DBĐV và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt diễn tập.

Trong lực lượng DBĐV của huyện có hàng chục mô hình “Đồng đội cùng tiến” hỗ trợ nhau về giống, vốn ban đầu để phát triển kinh tế gia đình, tỷ lệ quân nhân dự bị đi làm ăn xa khỏi địa bàn huyện đã giảm. Với sự tâm huyết, tận tụy trong công việc, từ năm 2017 đến nay, Đại úy Lương Ngọc Thăng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Bài và ảnh: TRUNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieu-doan-truong-tan-tuy-626347