Tiểu đoàn 45 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 15-8, tại tỉnh Bình Dương, Trung đoàn 263, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) của Chủ tịch nước phong tặng cho Tiểu đoàn 45 vì đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chỉ huy Sư đoàn Phòng không 367 trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tiểu đoàn 45.

Thành lập ngày 30-5-1966, Tiểu đoàn 45 có nhiệm vụ lắp ráp, kiểm tra, sửa chữa, bảo đảm đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực của Trung đoàn 263 chiến đấu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 45 đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, vừa học tập làm chủ kỹ thuật công nghệ vừa cơ động lắp ráp được hàng nghìn quả đạn, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nổ đạt 100%; kịp thời bảo đảm cho Trung đoàn 263 cơ động chiến đấu trên khắp các chiến trường lập nên nhiều chiến công vang dội. Từ bảo đảm tốt đạn của Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263 đã đánh 294 trận, bắn rơi 67 máy bay địch, trong đó có 9 máy bay B52, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, xây dựng nên truyền thống Trung đoàn 263 Anh hùng LLVTND.

Phát huy thành tích trong kháng chiến, những năm đổi mới, Tiểu đoàn 45 làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm liền đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”, cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt kỷ luật. Với thành tích xuất sắc trong kháng chiến, Tiểu đoàn 45 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tieu-doan-45-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-546898