Tiêu diệt Tuấn 'Khỉ' - nghi can sát hại 5 người tại Củ Chi

Đêm 13/2, sau hơn nửa tháng bỏ trốn, đối tượng Lê Quốc Tuấn, nghi can cầm AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi (TP. HCM), đã bị công an tiêu diệt khi hắn chống trả trong cuộc vây bắt.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn - Nghi can dùng súng AK bắn chết 5 người tại huyện Củ Chi.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn - Nghi can dùng súng AK bắn chết 5 người tại huyện Củ Chi.

Đêm ngày 13/2 rạng sáng ngày 14/2, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) và nhiều lực lượng tiến hành vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ) tại huyện Hóc Môn, cách hiện trường hắn gây án trước đó hơn 10km. Trong quá trình vây bắt, Tuấn "khỉ" chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt lúc 23h30.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.

Theo đó, vào đêm 13/2, lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường tỉnh lộ 15, đoạn giao với đường Đỗ Văn Dậy. Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vây bắt Tuấn “Khỉ”

Đến gần 1h sáng ngày 14/2, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông tập trung và phong tỏa một công trình trên đường Đỗ Văn Dậy, đồng thời giải tán người dân hiếu kỳ để đảm bảo an toàn.

Thi thể đối tượng Lê Quốc Tuấn sau khi bị tiêu diệt.

Khi lực lượng tiếp cận, Tuấn "khỉ" nổ súng AK chống trả, cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận và bắn hạ Tuấn "khỉ" ở cự ly rất gần khoảng 3m, cạnh thi thể Tuấn "khỉ" là khẩu súng AK báng xếp còn rất nhiều đạn.

Đến khoảng 1h30 sáng cùng ngày, đoàn xe chở cảnh sát cơ động ra khỏi nơi phong tỏa.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Trung Nghĩa - Trần Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tuan-khi-bi-tieu-diet-d117309.html