Tiểu công chúa Campuchia gia nhập làng giải trí Kpop

Trong chương trình phát sóng gần đây của YTN Korea, ngôi sao 11 tuổi - Jenna Norodom - được tiết lộ là nghệ sĩ Campuchia đầu tiên ra mắt ở Kpop.

Thời gian gần đây, thông tin về nữ nghệ sĩ người Campuchia đầu tiên gia nhập làng giải trí xứ Hàn nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop. Theo Insight, ngôi sao người Campuchia tên thật là Jenna Norodom. Cô sinh ra tại Paris (Pháp) sau đó cùng gia đình trở về Campuchia sinh sống khi lên 3 tuổi.

Thời gian gần đây, thông tin về nữ nghệ sĩ người Campuchia đầu tiên gia nhập làng giải trí xứ Hàn nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop. Theo Insight, ngôi sao người Campuchia tên thật là Jenna Norodom. Cô sinh ra tại Paris (Pháp) sau đó cùng gia đình trở về Campuchia sinh sống khi lên 3 tuổi.

Ngôi sao sinh năm 2012 thuộc dòng dõi hoàng gia Campuchia. Cô là con gái thứ hai của Công chúa Norodom Bophary và chồng người Pháp, đồng thời là cháu gái của Hoàng thân Norodom Chakrapong, chắt của cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Jenna Norodom được thần dân xứ chùa tháp gọi là Công chúa Jenna.

Mang trong mình dòng máu lai giữa Campuchia và Pháp, tiểu công chúa 11 tuổi sở hữu cả nét dịu dàng của người châu Á lẫn khí chất sang trọng của người Tây Âu. Bởi vậy, dù tuổi còn nhỏ, cô bé đã toát lên vẻ dịu dàng, thanh tao, đậm chất quý tộc.

Sinh ra trong gia đình hoàng gia, tiểu công chúa sớm được tiếp xúc với nền giáo dục văn minh, hiện đại. Bởi vậy, ngôi sao sinh năm 2012 có thể sử dụng thông thạo cả 4 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc và Thái Lan.

Dù đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập, công chúa Jenna lại có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu. Vì thế, cô quyết định gia nhập làng giải trí và hoạt động nghệ thuật khi mới lên 6 tuổi. Ra mắt từ sớm song tiểu công chúa đã cho thấy năng khiếu nghệ thuật vượt trội ở nhiều lĩnh vực.

Dưới sự quản lý của Space Creative Marketing, chỉ sau thời gian ngắn, Jenna Norodom đã vươn lên thành ngôi sao trẻ hàng đầu Campuchia, trở thành Đại sứ cho nhiều thương hiệu hoàng gia. Jenna cũng là thành viên hoàng gia hiếm hoi hoạt động trong giới nghệ sĩ.

Với mức độ nổi tiếng tăng cao, tiểu công chúa hiện sở hữu trang fanpage với hơn 2 triệu người theo dõi và kênh YouTube với hơn 800.000 người đăng ký. Các video trên nền tảng mạng xã hội của ngôi sao nhỏ tuổi thu hút người hâm mộ nhờ sự đa dạng về nội dung. Không chỉ quảng bá văn hóa đặc biệt của đất nước, quê hương, cô còn thể hiện tài năng nghệ thuật thông qua những bài hát và điệu nhảy nổi tiếng.

Ngoài âm nhạc, tiểu công chúa xứ Chùa Tháp còn tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình. Trong đó, tác phẩm đầu tay Teptida Phkar Thkol Meas nhận được phản ứng nồng nhiệt của khán giả quê nhà.

Ngoài tình yêu với đất nước Chùa Tháp, công chúa Jenna còn đặc biệt yêu thích văn hóa Hallyu. Thậm chí, nữ ca sĩ còn tự nhận là người truyền bá âm nhạc Kpop đến với công chúng quê nhà. Cô cũng thường xuyên biểu diễn các bản cover Kpop trong các sự kiện được tổ chức tại Campuchia. Ngoài ra, Jenna Norodom còn là "fan ruột" của BTS, BlackPink và nam diễn viên Lee Min Ho.

Trang Insight cho biết tiểu công chúa Campuchia từng gây sốt trên các phương tiện truyền thông quốc tế nhờ vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng với em út Black Pink - Lisa. Trước đó, nữ ca sĩ 11 tuổi cũng được mời tham gia biểu diễn tại Đại nhạc hội văn hóa Hàn Quốc mang tên K-Wave Concert cùng nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Campuchia.

Trong chương trình của YTN Korea, ngôi sao trẻ cho biết năng lượng tươi sáng của Kpop đã thu hút cô đến với âm nhạc. Theo Insight, công chúa Jenna sẽ ký hợp đồng với một công ty giải trí và sớm bắt đầu các hoạt động chính thức tại xứ sở Kim Chi trong thời gian tới.

Linh Phương

Ảnh: Twitter

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-cong-chua-campuchia-gia-nhap-lang-giai-tri-kpop-post1434052.html