Tiêu chuẩn chọn vợ 'không tự ý mang tiền về nhà mẹ đẻ' gây tranh cãi

Trong xã hội hiện đại, những chàng trai, cô gái nổi bật thường ngầm định ra quy tắc chọn bạn đời tương lai, song có lúc tiêu chuẩn ở mức 'trên trời' khiến nhiều người ngán ngẩm.

Đàn ông hiện đại đặt cho mình những tiêu chuẩn chọn vợ không ai giống ai. Có người tiêu chí rất đúng theo mẫu "công, dung, ngôn, hạnh" nhưng cũng có người đề xuất ra tiêu chí "trời ơi đất hỡi" như chân dài, mắt đẹp, tóc tự nhiên, con nhà "có giá", con một càng tốt...

Mới đây, một chàng trai tên Bùi Quang Điệp gây tranh cãi khi đưa ra 12 tiêu chuẩn chọn vợ.

Tiêu chí chọn vợ của chàng trai Bùi Quang Điệp. Ảnh chụp màn hình.

12 tiêu chí chọn vợ 'trên trời'

Ngoài những tiêu chí cơ bản, phần lớn điều khoản trong bảng đều khiến phái đẹp phải "nóng mặt".

Theo đó, người có thể trở thành vợ anh chàng này cần bao gồm:

1. Ưu tiên quê Hà Nội, ngoài ra: Hải Dương, Hải Phòng...

2. Cao trên 1,60 m nhưng không quá 1,79 m.

3. Chân dài, da trắng, mặt xinh, dễ thương.

4. Hiền lành, chung thủy, yêu thương chồng con.

5. Đạo đức tốt, hạnh kiểm tốt.

6. Biết ghen và được phép hờn dỗi trong sự cho phép.

7. Biết nấu ăn, dọn dẹp, có thể dậy sớm.

8. Được phép bật lại chồng bằng miệng (không dùng vũ lực).

9. Làm gì cũng phải chia sẻ với chồng.

10. Không được tự ý mang tiền về nhà mẹ đẻ (nếu lỡ mang rồi phải báo cáo lại).

11. Nếu cãi nhau bị chồng đánh (đau) thì được phép bật lại (được về nhà mẹ đẻ để mách chứ không được ngủ lại).

12. Biết cách giữ tiền và tiêu tiền.

Tiêu chuẩn chọn vợ của anh chàng quê Đồng Nai Quy chuẩn chọn vợ của anh chàng quê Đồng Nai khiến nhiều người ngán ngẩm.

Hội chị em hiện phản ứng khá dữ dội trước bài đăng trên. Nhiều người cho rằng đi kiếm vợ mà có nhiều tiêu chuẩn "trên trời" như thế, rất có thể chàng trai sẽ ế cả đời.

Bất cứ cô gái nào nhìn vào danh sách này cũng ngán ngẩm, sợ hãi. Vài điều như không được tự ý mang tiền về nhà mẹ đẻ, hay được phép về nhà mẹ đẻ nhưng không ngủ lại thật sự khiến họ bức xúc.

"Không hiểu anh này nghĩ gì mà cấm vợ mang tiền về cho cha mẹ đẻ, chẳng lẽ người ta nuôi con mấy chục năm không bằng một cái đám cưới, mà bắt con người ta không được báo hiếu với bậc sinh thành?", Minh Tuyết cho hay.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng nhận định cô gái hội tụ đủ 12 tiêu chuẩn trên chắc gì đã chọn lựa người chồng "khắt khe" đến vậy. Tuy nhiên, số khác lại tò mò về thanh niên Bùi Quang Điệp này là ai mà dám liệt kê 12 tiêu chuẩn chọn vợ. Vài người lại hoài nghi câu chuyện không có thật, chỉ là trò đùa vui.

Có nên đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời?

Đây không phải lần đầu tiên các tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng "không tưởng" được lan tỏa trên mạng.

Trước đó, 15 tiêu chí bạn đời của một chàng trai Việt từng khiến dân mạng "dậy sóng". Người này được nhận xét có phần tự tin thái quá, viển vông như có tình cảm chân thành, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, tôn trọng chồng và gia đình chồng, ngoại hình ưa nhìn và trình độ tiếng Anh khá.

Không chỉ dừng lại ở đó, những ai muốn ứng tuyển cần biết nấu 100 món ăn, có giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận đã tiêm đầy đủ các mũi ngăn ngừa bệnh và gây tranh cãi nhất là phải còn trong trắng...

Chàng trai Việt từng gây tranh cãi với các tiêu chí chọn vợ của mình. Ảnh chụp màn hình.

Hay thông báo tuyển chồng của một nữ MC xinh đẹp cũng từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Cô liệt kê ra hẳn một danh sách chi tiết nhất có thể về những điểm cần có ở nửa kia. Từ tuổi tác, học vấn, công việc, tài chính, nhan sắc cho tới tính cách, suy nghĩ, cách cư xử... đều được "chỉ điểm" không sót dù chỉ một ý.

Phần lớn mọi người cho rằng nữ MC bị quá lố, viết lên những điều không cần thiết.

Trước tình trạng này, cô Lê Nguyễn Phương Thảo - giảng viên ĐH Khoa học Huế - cho hay nhìn chung, đấng mày râu dù có 1.001 tiêu chí chọn vợ, họ đều quy về một mẫu: Giản dị, nết na trong cách ăn nói, đối nhân xử thế, đảm đang, thương yêu chồng con.

"Giữa xã hội 'thoáng' như thời nay, đàn ông không nên đặt nặng cho mình về tiêu chí chọn bạn đời tương lai thế nào. Thay vào đó, hãy mở lòng để cuộc sống cân bằng, tôn trọng phụ nữ. Đến khi đó, bạn sẽ tìm được nửa còn lại phù hợp", cô Phương Thảo nói.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng hài hước giãi bày: "Mình nói thật đến khi mình 30 tuổi, mình chỉ mong vợ trời mưa biết chạy vào nhà thôi. Còn ngoài 40 tuổi, lúc ấy ngồi khấn muốn lấy vợ là phụ nữ chứ không phải đàn ông ấy".

Không ít bạn trẻ nhận định trước khi đặt ra tiêu chuẩn, mỗi chàng trai, cô gái hãy nhìn lại chính mình: "Cao to, đẹp trai, xinh gái, dáng chuẩn thì hãy nói về tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng. Ở cái thời buổi này tìm được người phù hợp để lấy là may mắn rồi".

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tieu-chuan-chon-vo-khong-tu-y-mang-tien-ve-nha-me-de-gay-tranh-cai-post829164.html