Tiểu cảnh non bộ làm từ đá quý 'độc nhất vô nhị', cứ làm ra là bán hết

Những tiểu cảnh được làm hoàn toàn từ đá gốc ruby và tinh thể ruby có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái). Được biết, anh Hoàng Anh là người đầu tiên làm ra những tác phẩm độc đáo này.

Với niềm đam mê với đá quý, đặc biệt là đá ruby có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái), anh Hoàng Anh (TP. Thanh Hóa) đã chuyển hẳn lên Yên Bái sinh sống để sưu tầm đá quý, tạo ra những tác phẩm độc đáo.

Với niềm đam mê với đá quý, đặc biệt là đá ruby có nguồn gốc từ Lục Yên (Yên Bái), anh Hoàng Anh (TP. Thanh Hóa) đã chuyển hẳn lên Yên Bái sinh sống để sưu tầm đá quý, tạo ra những tác phẩm độc đáo.

Là người sưu tầm, buôn bán đá quý và muốn có một bộ sản phẩm độc đáo của riêng mình, anh Hoàng Anh nảy ra ý tưởng làm những tiểu cảnh non bộ bằng đá ruby.

Anh Hoàng Anh cho biết ý tưởng ấp ủ nhiều năm nhưng giờ mới có điều kiện thực hiện. Theo anh, khó khăn nhất là khâu nguyên liệu, phải lựa chọn những viên ruby phù hợp làm non bộ.

Chủ nhân của những tác phẩm này chia sẻ anh đã tìm trên mạng nhưng chưa thấy ai làm tiểu cảnh từ đá quý ở Việt Nam, trên thế giới cũng rất hiếm.

“Tôi tự tìm hiểu, mày mò để làm những tác phẩm này. Thời gian đầu làm rất khó khăn, phải đi sưu tầm đá ruby từ chợ đá quý Lục Yên hoặc mua lại của anh em hay tự đi tìm”, anh Hoàng Anh cho biết.

Theo anh, tiểu cảnh non bộ không làm được nhiều do hạn chế về nguồn nguyên liệu và giá thành nên làm tới đâu tiêu thụ hết đến đó.

Anh cho biết phải có nguyên liệu đầy đủ mới bắt tay vào sáng tác. Để hoàn thành một tác phẩm, anh Hoàng Anh mất rất nhiều công sức, khoảng 3 ngày mới hoàn thiện một tác phẩm.

Trung bình một tác phẩm riêng tiền nguyên liệu hết khoảng 30 triệu đồng.

Bên trong là ruby gốc, bên ngoài bằng ruby tinh thể rất tinh tế.

Từng chi tiết được làm tỉ mỉ, công phu và theo tỷ lệ hợp lý.

Những cây cổ thụ trên núi được làm từ những sợi bạc.

Mỗi tác phẩm nặng khoảng trên, dưới 10kg.

Hiện, anh Hoàng Anh mới làm được 5 tác phẩm, đã bán được 3 tác phẩm.

"Mình cũng muốn giữ lại 1 -2 tác phẩm để chơi chứ bán là mất", anh Hoàng Anh nói.

(Theo Dân Việt)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/tieu-canh-non-bo-lam-tu-da-quy-doc-nhat-vo-nhi-cu-lam-ra-la-ban-het-554085.html