Tiêu bản 'cụ rùa' Hồ Gươm chết năm 2016 chính thức trưng bày phục vụ khách tham quan

Sáng ngày 16/3 tới, tiêu bản 'cụ rùa' Hồ Gươm chết năm 2016 chính thức được đưa vào trưng bày phục vụ khách tham quan tại đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

"Cụ rùa" Hồ Gươm chết đầu năm 2016 đã được các nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá. Đến sáng ngày mai (16/3), tiêu bản "cụ rùa" chính thức được đưa vào trưng bày phục vụ khách tham quan thập phương.

Ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết: “Ngay từ ngày "cụ rùa" chết đã được đưa về Bảo tàng Thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xử lý kỹ thuật, nghiên cứu và bảo quản lâu dài. Ngày mai Viện Hàn lâm sẽ làm công tác bàn giao cho UBND TP trưng bày tại đền Ngọc Sơn”.

Cũng theo quan sát, tiêu bản "cụ rùa" được đặt trong lồng kính thuộc vị trí trang trọng, dễ quan sát thuộc gian bên trái trong đền Ngọc Sơn. Bên cạnh tiêu bản "cụ rùa" mới trưng bày này là tiêu bản một "cụ rùa" khác chết năm 2010.

Đặc biệt, về màu sắc, sắc thái của tiêu bản "cụ rùa" được xử lý, bảo quản cho góc nhìn trực quan, màu sắc y hệt như đang còn sống. Rùa Hồ Gươm dài 2,08 m, ngang 1,08 m, nặng 169 kg.

Tiêu bản "cụ rùa" chết năm 2016 được đặt trong tủ kính, sẽ phục vụ khách tham quan vào ngày 16/3.

Tiêu bản "cụ rùa" chết năm 2016 được đặt trong tủ kính, sẽ phục vụ khách tham quan vào ngày 16/3.

Về màu sắc, hình thái được các nhà khoa học đánh giá rất tự nhiên.

"Cụ rùa" dài 2,08 m, ngang 1,08 m, nặng 169 kg.

Toàn cảnh tủ kính nơi trưng bày "cụ rùa".

Một số khách du lịch tỏ ra thích thú ngắm "cụ rùa".

Phần đầu "cụ rùa".

Mộc Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tieu-ban-cu-rua-ho-guom-chet-nam-2016-chinh-thuc-trung-bay-phuc-vu-khach-tham-quan-20190315144945658.htm