Tiêu Ân Tuấn lên tiếng bảo vệ con gái

Con gái của Tiêu Ân Tuấn có sự nghiệp nghệ thuật không mấy thành công. Nam diễn viên đã lên tiếng để bảo vệ cô.

Ngày 19/2, 163 đưa tin nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn đã chia sẻ ảnh chụp một bài báo lên trang cá nhân. Trong đó so sánh con gái của anh là Tiêu Mạn Đình và con gái của nam diễn viên Trần Chiêu Vinh là Trần Phẩm Nhi.

Trần Phẩm Nhi (trái) được đánh giá có tương lai nghệ thuật hơn Tiêu Mạn Đình.

Trần Phẩm Nhi (trái) được đánh giá có tương lai nghệ thuật hơn Tiêu Mạn Đình.

Bài báo cho rằng Tiêu Mạn Đình lớn tuổi hơn, cố gắng bước vào giới giải trí từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn là nghệ sĩ vô danh, chỉ được biết đến với tư cách con gái của Tiêu Ân Tuấn. Năm 2018, cô từng tham gia show giải trí Produce 101 phiên bản Trung Quốc, được chú ý ngay khi xuất hiện nhưng không thể bước vào nhóm chung kết. Cùng là con nghệ sĩ nhưng Trần Phẩm Nhi được đánh giá cao hơn về ngoại hình, tuổi trẻ hơn và tại Đài Loan, cô được yêu thích hơn.

Tiêu Ân Tuấn viết: "Đừng lấy con gái của bạn thân tôi, làm tổn thương con gái tôi. Mỗi người đều có khoảng trời riêng".

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Khi tôi đi đóng phim cũng tự dựa vào bản thân, nỗ lực để tạo nên sự nghiệp. Sau Thất hiệp ngũ nghĩa tôi mới ký với công ty của Quỳnh Dao, từ đó mới có người quản lý, phụ trách công việc. Tôi thường dặn con mình, không thể một bước lên trời, làm mọi việc đến nơi đến chốn, dù có thành công hay không thì mình cũng đã cố gắng hết sức, không sợ xấu hổ với ai".

Tiêu Mạn Đình sinh năm 1995, là con gái đầu lòng của Tiêu Ân Tuấn và vợ cũ Hoàng Uyển Lâm. Cô theo học chuyên ngành điện ảnh tại Đại học nghệ thuật điện ảnh Chungyu. Cô định hướng theo đuổi nghiệp diễn xuất giống cha.

Trước đó, Tiêu Ân Tuấn đã ly dị vào năm 2005 và nhận quyền nuôi dưỡng 2 con gái. Sau này Hoàng Uyển Lâm đã giành lại quyền chăm sóc con khiến nhiều mâu thuẫn xảy ra dẫn đến bất hòa giữa cha con Tiêu Ân Tuấn.

Tiêu Mạn Đình bên người cha nổi tiếng.

Sau khi lớn lên và gia nhập làng giải trí với tư cách thực tập sinh Tiêu Mạn Đình đã hiểu được tình cảm của cha hơn. Cô làm hòa với Tiêu Ân Tuấn, hai cha con thường thể hiện tình cảm khăng khít trên mạng xã hội.

Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam cổ trang" qua các bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tiểu Lý phi đao, Bích huyết kiếm, Bảo liên đăng. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, tạo hình cổ trang của nam diễn viên vẫn khiến khán giả say mê với vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Vài năm trở lại đây, "Triển Chiêu" họ Tiêu không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật của showbiz. Anh dành thời gian theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Minh Thư

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tieu-an-tuan-len-tieng-bao-ve-con-gai-post1185125.html