Tiết lộ về tổ chức tình nguyện chuyên 'độ xe' cho quân đội Ukraine

Kể từ khi cuộc xung Ukraine đột nổ ra, tổ chức tình nguyện Car4Ukraine đã gửi tổng cộng 244 phương tiện dân sự được sửa đổi ra tiền tuyến.

Theo Insider, trong ngày 8/5, tổ chức tình nguyện Car4Ukraine đã thông báo về việc gửi mẫu xe Porsche Cayenne được trang bị công nghệ chiến đấu tới một chỉ huy của quân đội Ukraine.

Đại diện tổ chức này cho biết, chiếc Cayenne trị giá khoảng 70.000 USD được một người Đức gửi tới vào đầu tháng 3 năm nay. So với các phương tiện dân sự mà nhóm này thường sửa đổi cho quân đội Ukraine, chiếc xe "sang" này đã tạo ra một số thách thức không nhỏ.

Chiếc Porsche Cayenne được sửa đổi cho mục đích quân sự tại Ukraine. Ảnh: Car4Ukraine

Chiếc Porsche Cayenne được sửa đổi cho mục đích quân sự tại Ukraine. Ảnh: Car4Ukraine

"Khi chúng tôi nhận được chiếc Cayenne, mọi người đã phải nghĩ rất nhiều về cách tận dụng tối đa khả năng sẵn có của nó. Thông thường, chúng tôi sẽ gia cố các mẫu xe dân sự bằng các tấm thép để chống đạn, đồng thời lắp đặt thêm giá đỡ cho các loại vũ khí chống tăng như Javelin, NLAW và Stingers. Nhưng các sửa đổi này không phù hợp với một mẫu xe như Cayenne", ông Roman Hapachylo, người đồng sáng lập tổ chức Car4Ukraine nói.

Sau khi cân nhắc các lựa chọn, chiếc Cayenne đã được chuyển đổi thành một phương tiện trinh sát với những công nghệ tiên tiến nhất. Chiếc xe này được trang bị camera tầm nhiệt, giúp người lái di chuyển vào ban đêm mà không cần đèn pha. Ở phía sau, một bộ kết nối internet vệ tinh Starlink cũng được lắp đặt, cho phép người lái duy trì liên lạc với đồng đội. Ngoài ra, chiếc xe cũng được thay đổi một chút về khung gầm để có thể hoạt động linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau.

"Chiếc Cayenne sẽ được sử dụng bởi một sĩ quan mang biệt danh 'Bison', đang là chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 24. Anh ấy và đơn vị của mình đang tham gia các chiến dịch ở xung quanh Bakhmut", ông Hapachylo cho biết.

Một chiếc xe bán tải được sửa đổi. Ảnh: Car4Ukraine

Chia sẻ thêm về công việc của tổ chức Car4Ukraine, ông Hapachylo nói rằng xe bán tải là phương tiện được sửa đổi nhiều nhất, và cũng thích hợp nhất với tình hình ở tiền tuyến Ukraine.

"Tất cả các mẫu bán tải thông dụng như Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger hay Nissan Navara đều có giá dễ chịu và hoạt động bền bỉ", ông Hapachylo nhận xét.

Bên cạnh đó, các mẫu xe dân sự tới từ Anh cũng là một sự lựa chọn có thể mang lại khác biệt trên tiền tuyến. Theo một kỹ sư của Car4Ukraine, thiết kế tay lái nghịch của các mẫu xe Anh đã từng cứu mạng nhiều binh lính Ukraine. Nguyên nhân là do xạ thủ của đối phương có thói quen ngắm bắn vào ghế lái ở phía bên trái.

Theo trang web chính thức của Car4Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, tổ chức này đã chuyển 244 phương tiện dân sự được sửa đổi cho quân đội Ukraine. Số phương tiện này có giá trị ước tính khoảng 2 triệu USD.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tiet-lo-ve-to-chuc-tinh-nguyen-chuyen-do-xe-cho-quan-doi-ukraine-2140571.html