Tiết lộ: Vệ sỹ của ông Duterte sẽ được an ninh Nga đào tạo

Lực lượng vệ sỹ bảo vệ Tổng thống Duterte sẽ được Cơ quan bảo vệ liên bang của Nga đào tạo.

Lực lượng cận vệ của Tổng thống Philippines

Theo tiết lộ của quan chức ngoại giao Philippines, lực lượng vệ sỹ bảo vệ Tổng thống Duterte sẽ được Cơ quan bảo vệ liên bang của Nga đào tạo.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Tass, Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta cho hay, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) sẽ huấn luyện các vệ sĩ cho Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và dự định đào tạo cho cả các sĩ quan hải quân Philippines.

Theo nhà ngoại giao Philippines, việc đào tạo nhân viên an ninh được tiến hành dưới sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moscow và Manila. "Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng của chúng tôi, việc tạo ra các nhóm làm việc sẽ thảo luận chi tiết và một phần trong chương trình nghị sự Nga và Philipines là đào tạo lực lượng vệ sỹ cấp cao", ông Carlos Sorreta nói.

Ông Carlos Sorreta cho biết thêm rằng, thỏa thuận cung cấp cho các vệ sỹ Philippines các khóa học ngắn hạn khác nhau. Kế hoạch này đã được công bố sau một cuộc gặp giữa Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev và Tư lệnh Hải quân Philippines Robert Empedrad, trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga vừa tổ chức tại St. Petersburg.

Ông Duterte và đặc nhiệm Philippines

"Khi điều này sẽ bắt đầu ư? Tôi hy vọng sớm, bởi vì họ phải bắt đầu học tiếng Nga trước" - ông Sorreta nói, đồng thời tiết lộ thêm rằng Moscow và Manila có thể thành lập các nhóm làm việc sẽ được giao nhiệm vụ soạn thảo một bản ghi nhớ trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như không quân, hải quân, quân đội...

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga (Đại tướng Sergei Shoigu) và Philippines (Ông Delfin Lorenzana) đã ký một chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự vào ngày 24/10/2017. Theo thỏa thuận, Nga đã cung cấp cho Philippines một loạt các loại súng phóng lựu.

Tại cuộc họp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng phát triển quan hệ với Philippines, bao gồm cả hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân sự.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tiet-lo-ve-sy-cua-ong-duterte-se-duoc-an-ninh-nga-dao-tao-d269089.html