Tiết lộ về nông sản mới nhất thương lái đang tận thu

Tưởng như là phế phẩm bỏ đi, rễ cây hồ tiêu lại đang được thương lái thu mua để bán cho Trung Quốc tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Rễ cây tươi được mua với giá 20.000 đồng/kg, còn rễ khô 80.000 đồng/kg.

Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) ồ ạt chặt bỏ vườn hồ tiêu, đào gốc cây đem bán cho thương lái xuất qua Trung Quốc. Ảnh: Phunuonline.

Rễ cây hồ tiêu là thứ bỏ đi nhưng thương lái lại mua với giá 20.000 đồng/kg (rễ tươi), 80.000 đồng/kg (rễ khô). Ảnh: Dân Việt.

Thương lái không phân biệt rễ tiêu còi cọc, già cỗi phải phá bỏ hay vườn cây bị dịch bệnh, chết. Ảnh: Doisongphaply.

Họ chỉ yêu cầu rửa sạch sẽ rồi gom chung với nhau để bán cho một số mối thương lái Trung Quốc. Ảnh: Phunuonline.

Theo một số thương lái thu mua thì rễ tiêu được dùng như một vị thuốc trong Đông y hoặc dùng như gia vị trong một số món ăn của người Trung Quốc. Ảnh: Thethaoxahoi.

Hiện, diện tích tiêu mà ngươi dân đào gốc tại xã Xuân Thọ khoảng 10ha. Ảnh: Dân Việt.

Trước thực trạng trên, Sở NNPTNT Đồng Nai đã cảnh báo việc thu gom rễ hồ tiêu của thương lái. Việc mua rễ hồ tiêu có dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến tình trạng người dân chặt phá vườn tiêu, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, hồi đầu năm nay, trên địa bàn thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh (Gia Lai) cũng diễn ra hoạt động thu gom, mua gốc rễ hồ tiêu với số lượng lớn khoảng 500kg. Ảnh: Dân Việt.

Người dân không lo việc thương lái thu mua rễ hồ tiêu mà chỉ sợ nạn trộm cắp, đào bới rễ cây hồ tiêu còn sống gây ra dịch bệnh cho những vùng khác. Ảnh: Moitruong.

Video: Thương lái TQ tái diễn chiêu ‘mua rễ hồ tiêu’ tại VN. Nguồn: VOA.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tiet-lo-ve-nong-san-moi-nhat-thuong-lai-dang-tan-thu-1051143.html