Tiết lộ về lý do Thủ tướng Ukraine đột ngột từ chức

Thủ tướng Ukraine Alexei Goncharuk ngày 17/1 đã từ chức sau khi rò rỉ đoạn ghi âm ông chỉ trích sự hiểu biết của Tổng thống Volodomyr Zelensky đối với nền nền kinh tế Ukraine.

Tổng thống Ukraine (bên trái) và Thủ tướng Goncharuk.

Tổng thống Ukraine (bên trái) và Thủ tướng Goncharuk.

Theo AFP, trong một tuyên bố viết trên trang Facebook chính thức của mình, Thủ tướng Ukraine cho biết ông viết thư từ chức và gửi tới Tổng thống Ukraine để xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự tôn trọng và tin tưởng đối với ông Zelensky.

Lý giải thêm về việc này, Thủ tướng Ukraine cho hay, đoạn ghi âm tạo ra một ấn tượng rằng Chính phủ của ông và bản thân ông không tôn trọng tổng thống.

“Điều đó là không đúng. Tôi giữ chức vụ này là để thực hiện chương trình của tổng thống”, ông Goncharuk nói thêm.

Việc từ chức của Thủ tướng Ukraine diễn ra sau một số bản ghi âm những đoạn hội thoại trong một cuộc họp không chính thức giữa các bộ trưởng và các quan chức cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Ukraine hồi tháng 12 năm ngoái bị rò rỉ hôm đầu tuần.

Theo truyền thông địa phương, những người tham gia cuộc họp đã thảo luận về cách thức để giải thích về các diễn biến kinh tế gần đây cho ông Zelensky - một chính trị gia 41 tuổi xuất thân diễn viên hài, người đã bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào năm ngoái.

Ông Goncharuk, 35 tuổi, được cho là đã nói rằng những lời giải thích cần phải đơn giản vì ông Zelensky có “sự hiểu biết cơ bản” về nền kinh tế. Ông này cũng tự gọi mình là một “kẻ ngu dốt” về kinh tế.

Sau khi các bản ghi âm xuất hiện, truyền thông Ukraine đưa tin rằng ông Goncharuk đã từ chức nhưng văn phòng của ông đã phủ nhận điều này.

Tuy nhiên, ngày 17/1, Văn phòng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận lãnh đạo Ukraine đã nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Alexei Goncharuk.

Theo hãng tin TASS, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ xem xét đơn từ chức của Thủ tướng. Ông Goncharuk cùng ngày cũng đã thông báo từ chức.

Ông Goncharuk – vốn là một luật sư – được Quốc hội khóa mới của Ukraine phê chuẩn làm Thủ tướng Ukraine theo đề xuất của Tổng thống Zelensky tại phiên họp đầu tháng 9/2019, trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Ukraine.

Ngày 28/5/2018, chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhậm chức, ông Goncharuk được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine.

Ông này cũng đồng thời là thành viên Hội đồng cải cách quốc gia Ukraine do Tổng thống nước này trực tiếp điều hành; là thành viên của Hội đồng đầu tư quốc gia, thành viên Hội đồng quốc gia về chính sách chống tham nhũng.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tiet-lo-ve-ly-do-thu-tuong-ukraine-dot-ngot-tu-chuc-490355.html