Tiết lộ về đối tượng dùng vật giống súng, mìn cướp cửa hàng Viettel

Chiều 14/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Viettel trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo ông Viên, đối tượng gây án là Ngô Đức Huỳnh (SN 1994), ngụ tỉnh Quảng Nam. Huỳnh gây án chỉ trong vòng 27 giây rồi lẩn trốn.

Nơi xảy ra vụ án.

Nơi xảy ra vụ án.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã yêu cầu phải làm rõ, nhanh chóng tìm ra đối tượng. Sau 7 giờ truy bắt, công an đã bắt được Huỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại quê nhà.

Cũng theo vị này, hung khí Huỳnh sử dụng trong vụ án là vật giống mìn và giống súng.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, trưa 13/1, một thanh niên trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi, dùng vật giống súng, mìn xông vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu. Đối tượng ném vật giống mìn xuống đất khiến nhân viên cửa hàng hoảng sợ.

Đối tượng dùng vật giống súng uy hiếp, yêu cầu nhân viên đưa tiền. Nữ nhân viên quá hoảng sợ, đưa toàn bộ số tiền hơn 40 triệu đồng cho đối tượng. Lấy được tiền, đối tượng liền lên xe rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-ve-doi-tuong-dung-vat-giong-sung-min-cuop-cua-hang-viettel-a418488.html