Tiết lộ thú cưng được các Tổng thống Mỹ 'sủng' nhất trong Nhà Trắng

Nhiều Tổng thống Mỹ mang theo những thú cưng khi dọn vào sống trong Nhà Trắng. Theo đó, chúng trở thành 'đệ nhất thú cưng' được nhiều người biết đến.

 Tổng thống Mỹ đầu tiên nuôi thú cưng trong Nhà Trắng là John Adams. Vị Tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ chuyển vào ở Nhà Trắng năm 1800 khi công trình này chưa hoàn tất quá trình xây dựng. Theo đó, Tổng thống Adams cùng vợ ở Nhà Trắng trong 4 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ đầu tiên nuôi thú cưng trong Nhà Trắng là John Adams. Vị Tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ chuyển vào ở Nhà Trắng năm 1800 khi công trình này chưa hoàn tất quá trình xây dựng. Theo đó, Tổng thống Adams cùng vợ ở Nhà Trắng trong 4 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Khi dọn vào ở Nhà Trắng, Tổng thống Adams mang theo một con ngựa có tên Cleopatra. Theo đó, nó trở thành thú cưng đầu tiên được nuôi trong Tòa Bạch Ốc. Các nhà nghiên cứu lịch sử cho hay, Tổng thống Adams hết mực yêu thương con ngựa tên Cleopatra vì nó là một trong 2 con ngựa kéo cỗ xe chở ông tới lễ nhậm chức.

Thêm nữa, Tổng thống Adams mang theo một số con chó khi dọn vào ở Nhà Trắng. Trong số này 2 con chó được ông "sủng" nhất có tên Juno và Satan.

Trong khi đó, Tổng thống thứ 3 của Mỹ Thomas Jefferson nuôi một số động vật thú vị trong Nhà Trắng. Nổi tiếng nhất là con chim nhại được Tổng thống Jefferson đặt tên là Dick.

Con chim nhại tên Dick của Tổng thống Jefferson thường xuyên được nhìn thấy bay lượn tự do trong văn phòng của chủ nhân Nhà Trắng. Thỉnh thoảng, con vật này còn đậu trên vai người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Ngoài chim nhại, Tổng thống Jefferson còn nuôi 2 con gấu. Chúng được ông nuôi nhốt trong lồng tại Nhà Trắng.

Tổng thống thứ 6 của Mỹ John Quincy Adams khiến dư luận kinh ngạc khi nuôi một con cá sấu làm thú cưng. Con vật này là món quà của nhà quý tộc, sĩ quan quân đội Pháp Marquis de Lafayette tặng cho ông Adams.

Tổng thống John Quincy Adams nuôi con cá sấu trong một bồn tắm tại căn phòng phía Đông của Nhà Trắng.

Chó là thú cưng được nhiều Tổng thống Mỹ nuôi khi sống trong Nhà Trắng. Con chó đầu tiên được Tổng thống nuôi tại Nhà Trắng có tên Laddie Boy. Đây là thú cưng của Tổng thống Warren G. Harding. "Đệ nhất khuyển" của Tổng thống Warren G. Harding là món quà ông nhận được từ một người ủng hộ sống ở Toledo, Ohio.

Kể từ sau đó, nhiều Tổng thống Mỹ nuôi chó cưng trong khuôn viên Nhà Trắng. Trong số này có có cưng tên Fala của Tổng thống Franklin Roosevelt, hai con khuyển tên Him và Her của Tổng thống Lyndon Johnson, con chó tên Pushinka của Tổng thống John F. Kennedy, con chó tên Checkers của Tổng thống Richart Nixon, cặp chó tên Bo và Sunny của Tổng thống Barack Obama...

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, khi dọn vào Nhà Trắng vào tháng 1/2021, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ mang theo một con mèo và hai con chó nuôi lâu năm. Theo đó, chúng sẽ trở thành những thú cưng đầu tiên xuất hiện ở Nhà Trắng sau 4 năm. Nguyên do là vì đương kim Tổng thống Donald Trump không nuôi thú cưng nào trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Mời độc giả xem video: Truyền thông Mỹ: Ông Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo Indian Express, Grunge)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-thu-cung-duoc-cac-tong-thong-my-sung-nhat-trong-nha-trang-1471674.html