Tiết lộ sốc về số phận Hitler sau Thế chiến II

Trùm phát xít Adolf Hitler đã rời khỏi boongke tại Berlin vào cuối Thế chiến II và chạy sang Argentina, các nhà lý luận về thuyết âm mưu cho hay.

Ngoài ra, tài liệu giải mật của FBI cũng cho thấy, các cơ quan an ninh quốc tế đã nghiên cứu một cách nghiêm túc con đường trốn thoát của Hitler.

Nhật báo Ngôi sao dẫn tài liệu giải mật của FBI cho biết, Chính phủ Mỹ đã nghiên cứu khả năng Adolf Hitler rời boongke ở Berlin vào ngày 30/4/1945. Tài liệu này, đã được ỉm đi nhằm bảo vệ danh tính của sĩ quan có liên quan, có đề cập tới khả năng lãnh đạo Đức Quốc xã chạy tới Nam Mỹ bằng một chiếc tàu ngầm của Đức, hai tuần sau khi được cho là tự sát.

Tài liệu trên cho hay, Hitler cùng với 50 người khác, trong đó có Eva Braun, một bác sĩ riêng, chú chó yêu tới Nam Mỹ, như một phần của thỏa thuận đã dàn xếp trước với các quan chức Argentina. Hitler có lẽ như đã cạo râu và bị hen, nhọt. Trùm phát xít sau đó mau chóng được đưa tới trang trại riêng bằng ngựa.

Harry Cooper, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về những tin đồn liên quan tới cách tẩu thoát của Hitler cho hay, ông đã nắm được thông tin rằng Hitler còn sống tới 30 năm sau chiến tranh. “Hitler đúng là trốn thoát khỏi Berlin và sống một cuộc sống khá thoải mái, yên bình tại Argentina trong khoảng 20-30 năm sau chiến tranh”, Harry tiết lộ trên chương trình “Cuộc trốn thoát vĩ đại của Adolf Hitler”.

Nhà nghiên cứu này dẫn tài liệu giải mật của FBI cho hay, giới chức Mỹ thời hậu chiến đã xem xét thông tin trên một cách nghiêm túc và thậm chí còn phái người điều tra về các tin đồn gắn với Hitler.

Theo một số báo cáo chính thống, khi Hồng quân Liên Xô tiến gần đến trung tâm Berlin, Hitler đã tự sát.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tiet-lo-soc-ve-so-phan-hitler-sau-the-chien-ii-489917.html