Tiết lộ sốc hoàng đế dát vàng lên người lúc đăng quang

Theo truyền thuyết, thành phố El Dorado bên hồ Guatavita (ngày nay thuộc Colombia) vô cùng giàu có với đầy vàng. Thậm chí khi đăng cơ, hoàng đế dát vàng lên người và ngồi trên bè chất đầy vàng, đá quý rồi ném toàn bộ xuống hồ nước.

Thành phố El Dorado được nhắc đến trong nhiều giai thoại, truyền thuyết. Đặc biệt, chuyện về hoàng đế dát vàng lên người thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.

Cụ thể, thành phố El Dorado huyền thoại được cho là tồn tại bên hồ Guatavita (ngày nay thuộc Colombia).

Thành phố này được cho là xuất hiện từ khoảng năm 1200 - 1500 trước Công nguyên.

Người Muisca sinh sống ở thành phố El Dorado. Tại đây, vàng không được xem là kim loại quá quý giá.

Nguyên do là bởi vàng giống như nhiều kim loại bình thường khi không chỉ quý tộc mà cả người dân bình thường cũng sở hữu rất nhiều vàng.

Đặc biệt, sự giàu có của El Dorado còn được thể hiện xa hoa trong lễ đăng quang của hoàng đế.

Vào ngày lên ngôi, hoàng đế sẽ trút bỏ toàn bộ y phục và dát bụi vàng phủ kín người. Kế đến, tân vương sẽ lên một chiếc bè chất đầy vàng thỏi, ngọc ngà châu báu để ra giữa hồ Guatavita. Khi đến nơi, nhà vua mới đăng quang sẽ rũ toàn bộ bụi vàng trên người và ném toàn bộ số vàng, châu báu xuống hồ để tế thần.

Những câu chuyện về thành phố El Dorado giàu có, vàng bạc châu báu chất đầy xuất hiện kể từ khi Colombo tìm ra châu Mỹ.

Đến khoảng thế kỷ 16, ngày càng có nhiều người dân châu Âu tin rằng thực sự tồn tại một thành phố đầy vàng ở châu Mỹ.

Nhiều nhà thám hiểm cho rằng, vị trí chính xác của thành phố El Dorado được nhiều người biết đến nằm cạnh hồ núi lửa Guatavita, giữa rừng rậm Amazon bí hiểm. Thế nhưng, đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa tìm được bằng chứng về sự tồn tại của thành phố đầy vàng này.

Mời quý độc giả xem video: Neu York City - Thành phố không ngủ (nguồn: The Lam ImmiCa/Youtube).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-soc-hoang-de-dat-vang-len-nguoi-luc-dang-quang-1325443.html