Tiết lộ quá khứ 'bất hảo' của 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không

3 thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) được xác định là những thành phần chơi bời lêu lổng, cá biệt ở địa phương.

3 thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) được xác định là những thành phần chơi bời lêu lổng, cá biệt ở địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Phạm Hữu An (SN 1990), trú tại tổ dân phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa; Lê Văn Nhị, thường trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân và Lê Trung Dũng, thường trú thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3 thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) được xác định là những thành phần chơi bời lêu lổng, cá biệt ở địa phương. Cụ thể, Phạm Hữu An (SN 1990), trú tại tổ dân phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa đã có tiền án, tiền sự và từng đi tù 8 năm về tội Đánh bạc, Cướp tài sản.

"An có tiền án về tội Đánh bạc, Cướp tài sản bị xử đi tù 8 năm, ra tù năm 2015. Đến tháng 7/2018, An tiếp tục bị Công an huyện Thiệu Hóa điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc", nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho hay.

3 thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

3 thanh niên hành hung nữ nhân viên hàng không bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an thị trấn huyện Thọ Xuân cho biết, Lê Trung Dũng, trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, là một trong 3 đối tượng tham gia đánh nhân viên Vietjet là con trai của một nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. Dũng là người nghiện ma túy lâu năm. Trong khi đó Lý Văn Nhị có lý lịch bất hảo, từng vào tù ra tội, mới thụ án trở về quê thì gây ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc, trần tình với PV báo Người Lao Động, Nhị thừa nhận mình là người đã hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân.

"Tôi cũng giống như những người khác, là 1 vị khách bình thường nên túm tay nói: "Em cầm máy chụp giúp anh kiểu ảnh". Có nghĩa là đã nhờ cô ấy 1 lần rồi, nhưng có thằng em nó gửi xe nó chạy vào sau nên anh muốn chụp cho đầy đủ anh em, nên túm tay (nữ nhân viên hàng không - PV) đưa cái máy điện thoại nhờ cô ấy chụp ảnh lần nữa, nhưng cô ấy nói: "Tôi cho anh 3 giây để thả tay tôi ra". Vì câu nói đó nên đã gây nên bức xúc, dẫn ra sự việc trên" - Lê Văn Nhị thanh minh lý do tiếp tục đề nghị nữ nhân viên hàng không đang trong giờ làm việc chụp ảnh thêm lần nữa rồi xảy ra sự việc 3 người đàn ông đánh nữ nhân viên hàng không.

Cũng theo người đàn ông trên, sau sự việc đó, cảm thấy mình đã sai nên đã xin lỗi người bị đánh. "Sự việc xảy ra mình thấy buồn và đáng tiếc, vì nơi xảy ra vụ việc là nơi nhạy cảm mà mình lại làm cái việc như thế. Giờ sai anh phải chịu thôi, báo chí nói gì cũng phải đúng thực tế, tôi cũng chả ngại gì cả, đúng thì thôi" - người tham gia hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân nói và cho biết "cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà".

Như tin tức đã đưa, khoảng 14h ngày 23/11, 3 người đàn ông gồm: Phạm Hữu An, thường trú phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa; Lê Văn Nhị, thường trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân và Lê Trung Dũng, thường trú thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tới Cảng hàng không Thọ Xuân tiễn người quen là Lê Sỹ Mạnh đi chuyến bay VN1271, dự kiến cất cánh lúc 15h05 cùng ngày.

Khi hành khách Mạnh đã hoàn tất thủ tục checkin, các đối tượng này đã nhờ nhân viên hãng hàng không Vietjet Air là chị Lê Thị Giang chụp ảnh tại khu vực sảnh ga đi. Sau đó nhóm người này tiếp tục đề nghị nhân viên Giang chụp ảnh chung với mình nhưng chị này từ chối do đang làm việc.

Do không được đáp ứng yêu cầu, các đối tượng An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung chị Giang. Phạm Hữu An đã dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị Giang, đối tượng Nhị đã dùng tay tát vào mặt chị Giang; cùng lúc đó bà Lê Thị Hiền là đại diện Vietjet Air chứng kiến sự việc trên ra can ngăn thì bị đối tượng Nhị tát vào mặt, đạp vào bụng.

Sau đó, một số nhân viên an ninh hàng không của Cảng đã khống chế được các đối tượng, bàn giao cho Công an huyện Thọ Xuân để điều tra xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tiet-lo-qua-khu-bat-hao-cua-3-doi-tuong-hanh-hung-nu-nhan-vien-hang-khong-a252785.html