Tiết lộ nỗ lực lớn của Mỹ giúp Đài Loan tiến vào WHO

Tuần trước, quan chức pháp lý của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Steven Solomon nói rằng người đứng đầu WHO không được ủy nhiệm để mời Đài Loan tham gia một hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tháng này, do sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên.

Hoa Kỳ đã cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rằng việc loại trừ Đài Loan khỏi một hội đồng liên quan đến virus corona có thể dẫn đến các vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng khi cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra.

Trong một bức thư gần đây gửi cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreysus, Hoa Kỳ cũng kêu gọi các đồng minh lớn của mình là Canada, Australia, Pháp, Đức, New Zealand, Anh và Nhật Bản về việc thúc giục tổ chức này trao cho Đài Loan vị trí quan sát viên tại Hội nghị Y tế Thế giới của WHO (WHA), dự kiến diễn ra trong tháng này.

Mỹ rất muốn hỗ trợ Đài Loan trở thành quan sát viên WHO. Ảnh: Xinhua.

Mỹ rất muốn hỗ trợ Đài Loan trở thành quan sát viên WHO. Ảnh: Xinhua.

"Bệnh tật không có biên giới. Chúng tôi kêu gọi chính phủ của bạn cùng chúng tôi nhấn mạnh vấn đề cấp bách về việc đưa Đài Loan vào tổ chức về an toàn và y tế toàn cầu này. Với những điều thế giới phải gánh chịu sau dịch Covid-19, các thành viên Liên hợp quốc chung tay cùng nhau trong việc khẳng định Đài Loan được mời tới tham dự phiên họp trực tuyến WHA sắp diễn ra vào tháng 5 năm 2020 là một lập trường khởi đầu thích hợp", bức thư viết.

Trong tài liệu này, Mỹ và các đồng minh cảnh báo rằng sự cô lập Đài Loan khỏi cộng đồng y tế quốc tế "không chỉ gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng, mà còn là một trở ngại cản trở những nỗ lực đang diễn ra và trong tương lai ".

Bức thư cũng lập luận rằng cộng đồng thế giới bị "tổn hại" khi thông tin sức khỏe quan trọng không được phép "lưu chuyển tự do và dễ dàng".

Thể hiện sự hối tiếc về quyết định của WHO loại trừ Đài Loan khỏi hội đồng của mình, tài liệu này gọi Đài Loan là một bên có trách nhiệm, có chuyên môn khoa học và kỹ thuật "có thể giúp đỡ cứu lấy tính mạng mọi người trên thế giới".

Bức thư được gửi sau khi quan chức về pháp lý của WHO Steven Solomon nói tuần trước rằng "các quốc gia thành viên và chỉ các quốc gia thành viên, mới được xác định các chính sách của tổ chức này tại các cuộc họp [như WHA], đưa ra quyết định cuối cùng về những gì họ sẽ thảo luận và chính họ cũng sẽ thảo luận về việc ai sẽ tham dự với tư cách quan sát viên. Nói rõ hơn, tổng giám đốc chỉ đưa ra lời mời khi rõ ràng rằng các quốc gia thành viên ủng hộ làm như vậy".

Ông chỉ ra rằng tình hình hiện tại khác xa với điều đó và cho biết thêm, "thay vì có lập trường ủng hộ rõ ràng thì còn nhiều quan điểm khác nhau giữa các quốc gia thành viên, và không có cơ sở nào để ủy nhiệm [tổng giám đốc] đưa ra lời mời".

Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc cấp cho Đài Loan vai trò quan sát viên của WHO, coi đây là hành vi vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" vì họ coi Đài Loan thuộc về Trung Quốc đại lục.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tiet-lo-no-luc-lon-cua-my-giup-dai-loan-tien-vao-who-20200518125555222.htm