Tiết lộ những công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trận Việt Nam - Campuchia

Trước thềm trận đấu Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng đã lập các chốt kiểm soát an ninh, vé vào cửa sân vận động Hàng Đẫy.

Chiều 24/11, trao đổi với PV, ông Lê Tú, Đội trưởng Đội 3 phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết tùy thuộc vào lượng phương tiện lưu thông qua khu vực sân Hàng Đẫy, lực lượng chức năng sẽ quyết định cấm đường để đảm bảo tình hình trật tự giao thông trước và sau trận đấu.

Cũng theo ông Tú, nếu lượng giao thông quá đông, lực lượng chức năng sẽ cấm chiều vào sân vận động từ đầu phố Tôn Đức Thắng và phố Cát Linh, cổ động viên muốn tiến vào sân Hàng Đẫy bắt buộc phải tìm nơi dừng phương tiện để đi bộ.

Lực lượng CSGT, CSCĐ và Cảnh sát khu vực đảm bảo an ninh trật tự phía ngoài sân

Khoảng 15h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã thiết lập các trạm kiểm soát an ninh dày đặc quanh sân vận động Hàng Đẫy.

Các trạm kiểm soát hiện đại được trang bị máy dò kim loại, kiểm tra tư trang mỗi cổ động viên khi tiến vào sân vận động.

Công tác soát vé cũng được thực hiện với sự hỗ trợ của máy quét mã vé trước khi các cổ động viên chính thức bước vào bên trong sân. Đứng cạnh các trạm kiểm soát là những chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện kĩ lưỡng.

Các thiết bị hiện đại được đưa đến hỗ trợ công tác kiểm soát an ninh

Phía ngoài sân vận động Hàng Đẫy, ở các tuyển phố Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, lực lượng CSGT cùng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực đang phân luồng giao thông, duy trì trật tự để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cổ động viên. Lực lượng chức năng cũng thiết lập rào chắn cấm các phương tiện giao thông tiến vào phố Cát Linh lúc 16h20 cùng ngày.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hỗ trợ công tác an ninh

An ninh siết chặt cả trong và ngoài sân

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tiet-lo-nhung-cong-cu-ho-tro-dam-bao-an-ninh-tran-viet-nam-campuchia-933359.html