Tiết lộ những bất thường khi công an cẩu xe vi phạm ở Hà Nội

Hàng loạt bất thường đã được phóng viên Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận trong quá trình bám theo những chiếc xe cứu hộ giao thông thu giá cao đối với người vi phạm trên địa bàn Hà Nội.

Cẩu rồi... thả

Trên địa bàn quận Đống Đa, khoảng 8h30 sáng ngày 1/10/2019, phóng viên Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội bám theo xe cứu hộ mang biển kiểm soát 29C – 960.02 từ điểm đỗ xe Hoàng Cầu tới ngõ 69 đường Đặng Văn Ngữ (dọc bờ sông).

Tại đây, hai cán bộ công an phường Trung Tự, quận Đống Đa đi xe ô tô mang BKS 29A – 013.49 đang xử lý một chiếc ô tô Honda Civic vì lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Hai cán bộ công an phường đã yêu cầu xe cứu hộ thực hiện việc cẩu xe Civic về bãi tạm giữ phương tiện vi phạm. Ngay lập tức, lái xe cứu hộ thực hiện các thao tác hạ cần trục và đã nâng đầu xe để chuẩn bị kéo xe vi phạm. Cạnh đó, công an và chủ xe vẫn tiếp tục trao đổi với nhau.

Bất ngờ xảy ra khi cuộc trao đổi chấm dứt, chủ xe Civic vi phạm lên xe và điều khiển phương tiện vào trong ngõ, xe cứu hộ thu cần trục và cùng lực lượng công an phường di chuyển đi chỗ khác. Theo quan sát và tài liệu ghi hình của phóng viên, không hề có việc công an phường lập biên bản xử phạt.

Qua trao đổi tại hiện trường được biết, chủ phương tiện vừa làm việc với cơ quan công an phường Trung Tự là chị L. Chị L cho biết: "Vừa rồi chị bị phạt 500.000 đồng, đưa tiền cho công an luôn".

Cùng đó, một hộ dân quanh ngõ 69 Đặng Văn Ngữ cho biết về trường hợp người thân bị cẩu xe cách đây không lâu: "Em trai của cô nó bức xúc, nó nói với công an là các anh thấy xe vi phạm thì phải thông báo chứ.

Cuối cùng công an cẩu xe và em tôi phải đóng 900.000 tiền cẩu xe và tiền bến bãi. Họ báo cho nhau vì họ bắt mình phải gửi bãi gần đây. Đội trông xe gần đây cứ thấy dân để xe là họ giở trò báo công an".

Dịch vụ cẩu xe vi phạm đang tồn tại nhiều bất cập cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng Hà Nội.

Dịch vụ cẩu xe vi phạm đang tồn tại nhiều bất cập cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng Hà Nội.

Dịch vụ cẩu xe vi phạm đang tồn tại nhiều bất cập cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng Hà Nội.

Từ chối đơn hàng cẩu xe vì... sợ

Còn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, chiều 2/10, chủ xe 29x-xxxx0, đỗ vào đường cấm tại ngõ số 4, đường Đồng Me và bị công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) bắt lỗi vi phạm. Lái xe này đã phải chi tổng cộng là 1.570.000 đồng bao gồm tiền cẩu xe, phí gửi xe và một khoản chi phí khác.

Lái xe này cho biết, trước đây anh từng nghe "cảnh báo" về việc nếu đỗ xe ở vị trí anh bị bắt rồi vào quán karaoke ở gần đó hát thì xe vẫn bình yên vô sự còn nếu không vào hát thì sẽ bị cẩu ngay lập tức, nay chính anh bị "dính" thì mới biết cảnh báo đó là có thực.

Cũng theo chủ xe này, đoạn đường cẩu chỉ tầm 1km nhưng số tiền phải trả lên tới 1.000.000 đồng là quá cao và vô lý.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, ngày 3/10, ô tô mang biển kiểm soát 30A-xxx.56 đỗ xe sai quy định tại khu vực gần BV Việt Đức và được doanh nghiệp vận tải Cường Thịnh kéo về điểm đỗ trên đường Phạm Ngũ Lão (Hoàn Kiếm).

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lái xe cũng phải đối diện với dịch vụ cẩu giá cao. Thậm chí, có trường hợp, lái xe cẩu còn làm thay nhiệm vụ của công an phường khi cẩu xe vi phạm.

Hình ảnh từ clip do phóng viên Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội ghi lại cho thấy, tài xế lái xe cẩu của doanh nghiệp này sau khi lùi xe vào điểm đỗ đã tự tay dán niêm phong.

Một phút sau xe ô tô BKS 29A – 012.39 của công an phường xuất hiện để trực tiếp giải quyết cùng chủ xe vi phạm.

Sau khi thương lượng với tài xế cẩu xe, chủ xe vi phạm phải trả số tiền 1.200.000 đồng cho quãng đường 1,8km từ bệnh viện Việt Đức về Phạm Ngũ Lão.

Ngoài việc lái xe phải chịu số tiền cẩu cao ngất ngưởng nêu trên thì quy định nào cho phép tài xế xe cẩu làm thay việc của cơ quan công an, tự ý dán niêm phong xe ô tô vi phạm là điều khiến dư luận băn khoăn.

Thực tế này cho thấy sự tùy tiện đến khó tin trong lĩnh vực xử lý vi phạm của một bộ phận lực lượng chức năng tại Hà Nội.

Ngoài những thông tin nêu trên, trong quá trình tiếp cận các thông tin để viết bài, phóng viên Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội còn ghi nhận được động thái lạ của không ít doanh nghiệp có dịch vụ cẩu xe.

Hầu hết các doanh nghiệp cẩu xe đều báo giá kéo xe nội thành Hà Nội là 600.000 đồng/ca. Khi phóng viên trong vai một chủ xe vi phạm đang bị công an chuẩn bị cẩu xe, doanh nghiệp xe cẩu do công an điều đến báo giá cao và phóng viên cần tìm đơn vị khác có giá rẻ hơn thì nhận được câu trả lời cho rằng không thể đến được do sợ: "Công an không cho" và từ chối đơn hàng cẩu này.

Thời đại Plus - Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về dịch vụ có giá chát chúa này. Cùng đó, các bên liên quan như các đơn vị công an ban hành lệnh cẩu xe nói gì về những bất thường nêu trên? Ý kiến của chuyên gia giao thông và của Sở GTVT Hà Nội ra sao về vụ việc?

Nhóm PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tiet-lo-nhung-bat-thuong-khi-cong-an-cau-xe-vi-pham-o-ha-noi-20191010160655241.htm