Tiết lộ nguyên nhân nam sinh tử vong sau cuộc đấu võ

Hồ sơ bệnh án cho thấy nguyên nhân em Trần Hường tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Trần Hường

Liên quan đến vụ mà Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/4, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh.

Theo đó, bệnh nhân Trần Hường được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh lúc 16h05 ngày 17/4 trong tình trạng hôn mê, da nhợt, tự thở đều, sưng nề bầm tím trán trái. Tại khoa cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 7 điểm, da niêm nhợt nhạt, tự thở đều.

Qua chụp CT-Scaner: Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái. Cấu trúc đường giữa di lệch. Hệ thống não thất bị chèn ép. Tiên lượng nặng nên chuyển khoa ngoại chấn thương và tiến hành mổ cấp cứu, sau đó được chuyển xuống khoa hồi sức – tích cực – chống độc để điều trị hồi sức tích cực.

Đến 11h ngày 19/4, bệnh nhân Trần Hường diễn biến xấu, hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm. Đến 16h45 ngày 21/4 thì tim ngừng đập.

Trước đó, tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8, em Trần Hường tham gia thi đấu môn võ cổ truyền cùng với 145 vận động viên, trong 3 ngày từ 15 đến hết 17/4, hình thức thi đấu đối kháng hạng cân 52 đến 54 kg.

Quá trình thi đấu, em Trần Hường được trang bị bảo hộ đầy đủ theo luật quy định.

Trong thời gian diễn ra thi đấu môn võ cổ truyền, 3 ngày từ 15 đến 17/4 Hường tham gia mỗi ngày 1 trận đấu. Tổ trọng tài đánh giá trận đấu không có gì bất thường.

Tuy nhiên sau trận đấu hôm 17/4, khi em Trần Hường trở về phòng khách sạn cách nơi thi đấu 300 mét để nghỉ ngơi thì có biểu hiện nôn ói.

Tuy trưởng đoàn nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng em Trần Hường đã tử vong tại bệnh viện vào chiều 21/4.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tiet-lo-nguyen-nhan-nam-sinh-tu-vong-sau-cuoc-dau-vo-1265391.tpo