Tiết lộ nguyên nhân gây sốc về vụ 6 cô trò bị đâm chém thương vong ở Thanh Hóa

Minh – nghi phạm gây ra vụ đâm chém 6 cô trò ở trường tiểu học Đồng lương (Thanh Hóa) khai nhận, do bực tức bố nạn nhân 'chửi bóng gió' mình ăn trộm gà nên tìm sát hại con để trả thù.

Ngày 5/5, nguồn tin của PV từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh – nghi phạm xông vào trường tiểu học đâm chém 6 cô trò khai, nguyên nhân do hắn có mâu thuẫn với bố em Lê Hữu Ph. (đã tử vong) nên tìm con để trả thù.

Minh cho hay, hắn mâu thuẫn với bố em Ph. nhiều năm nay. Gia đình Minh và Ph. sống cạnh nhà nhau. Minh bỏ học sớm, không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ ở nhà chơi game trên điện thoại. Gần đây, gia đình anh Lê Văn Thuận (bố em Ph.) thường xuyên mất trộm vặt và gà vịt. Anh Thuận nghi ngờ Minh bắt trộm, có lúc mắng “chửi bóng gió” khiến hắn bực tức nên tìm con để trả thù.

Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan điều tra.

Khoảng 9h ngày 3/5, khi nhà trường cho học sinh ra chơi, Minh cầm theo con dao thủ sẵn trong người từ ngoài chạy xe máy vào trường tiểu học Đồng Lương. Khi vào tới sân, Minh gặp một số học sinh là người cùng thôn với kẻ này nên hắn hỏi vị trí lớp 5A – nơi em Lê Hữu Ph. đang theo học.

Khi biết được chỗ Ph. học (tại tầng 2 ngôi nhà bên phải tử cổng vào), Minh đã chạy lên tìm em này để gây án. Thấy Ph., Minh đã rút con dao nhọn ra đâm nhiều nhát vào bụng, ngực và người vị trí khác trên người em này.

Phát hiện học sinh bị đâm, cô Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A đang đứng ở tầng 2 của ngôi nhà liền chạy lại, túm áo hung thủ kéo lại. Nhưng cô Thanh bị kéo ngã xuống đất và bị dao vung trúng tay bị thương.

Khi hoàn hồn đứng dậy, cô Thanh không thấy hung thủ đâu nữa, nhưng tá hỏa phát hiện em Ph. nằm gục trên bàn, máu chảy ra từ các vết thương. Ngay lập tức cô này đã bế em Ph. chạy xuống sân trường, vừa kêu la để thông báo cho các giáo viên khác biết.

Trường tiểu học Đồng Lương, nơi mới xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận.

Trên đường bế Ph. chạy xuống sân để đưa đi cấp cứu, cô Thanh càng bàng hoàng hơn khi phát hiện 4 em học sinh khác (Lê Văn Đông (lớp 5B), Lê Minh Triệu (lớp 4A), Phạm Đức Huynh (lớp 4B) và Lê Diệp Tuyền (lớp 3B) cũng bị thương do vết dao đâm chém. Một số em người dính máu, bỏ chạy toán loạn kêu thét, một em khác bị đâm trúng bụng nằm gục xuống đất.

Sau khi gây án xong, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nghi phạm bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cánh rừng, cách trường tiểu học Đồng Lương khoảng 1km.

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Mãnh Chiểu Minh để phục vụ điều tra về tội Giết người. Công an nhận định, trong vụ án này Minh không có đồng phạm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-nguyen-nhan-gay-soc-ve-vu-6-co-tro-bi-dam-chem-thuong-vong-o-thanh-hoa-a432614.html