Tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, xe ô tô tải đầu kéo khi vào cua phải đi lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều và va chạm vào phần đầu và toàn bộ sườn xe bên lái của ô tô khách, đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 23/7 tại Tuyên Quang khiến 2 nữ giáo viên tiểu học và 1 nữ sinh 18 tuổi trong đoàn thiện nguyện của Hải Phòng tử vong, 12 người khác bị thương, VKSND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã cử 2 KSV trực tiếp xuống Hải Phòng kiểm sát quá trình khám nghiệm thi thể 2 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn.

Chiều nay 25/7, trao với PV Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hàm Yên, Nguyễn Hồng Tư cho hay: Hiện 2 KSV của VKSND huyện Hàm Yên vẫn đang trực tiếp kiểm sát công tác khám nghiệm thi thể 2/3 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn (1 nạn nhân chết ở Bệnh viện A Tuyên Quang đã tiến hành khám nghiệm tử thi, còn 2 nạn nhân đưa trực tiếp về Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Hàm Yên sẽ làm thủ tục trưng cầu giám định, trên cơ sở tổng hợp kết quả, đánh giá, phân tích chứng cứ tại hiện trường cùng với lời khai của nhân chứng và người bị nạn, Chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKSND huyện Hàm Yên cũng cho biết: Hồi 13h, ngày 23/7 tại Km45 + 780 đường Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, thuộc thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải đầu kéo BKS: 29C – 907.95 kéo theo sơ mi Rơ mooc BKS: 29R – 076.81 do Ma Văn Lâm, SN 1992, trú tại xóm Bản Vèn, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên điều khiển đi theo hướng Hà Giang – Tuyên Quang với xe ô tô khách BKS: 15B – 027.92 do ông Quản Đức Hùng, SN 1974, trú tại số 53/52 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng điều khiển đi ngược chiều,

Trên xe có 21 người gồm 1 lái xe và thành viên các đơn vị: Cung thiếu nhi, trường Tiểu học Thái Phiên, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường Tiểu học Chu Văn An; trường Tiểu học Nguyễn Du do Thành đoàn TP Hải Phòng tổ chức đi thiện nguyện.

Ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, túc trực ở bệnh viện để lo cho các nạn nhân

Hậu quả: 3 người trên xe ô tô khách bị tử vong là bà Trịnh Ngọc Bích Hà, SN 1979; bà Vũ Thị Vân Anh, SN 1995 đều công tác tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng; Trần Thị Minh Ánh, SN 2001, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng, 4 người khác bị thương nặng .

Qua xác minh sơ bộ, xe ô tô tải đầu kéo khi vào cua phải đi lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều, khi gặp xe ngược chiều đã phanh và đánh lái để đi về phần đường bên phải theo chiều đi, nhưng do xe dài, phần phía sau bên trái của sơ mi romoc không những không đi sang đúng đường mà còn lấn sang nhiều hơn và va trạm vào phần đầu và toàn bộ sườn xe bên lái của ô tô khách, đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện lái xe Ma Văn Lâm đã bị tạm giữ hình sự, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/tiet-lo-nguyen-nhan-gay-ra-vu-tai-nan-tham-khoc-o-tuyen-quang-73384.html