Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm ở Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định, các nạn nhân tử vong trong vụ cháy là do ngạt khói.

Theo Người Đưa Tin, liên quan đến vụ 3 bà cháu tử vong thương tâm trong vụ cháy trên đường Nguyễn Chính (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), bước đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân trí

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân trí

Trước đó, thông tin trên Lao Động, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/12, tại ngôi nhà trong hẻm 2 ngõ 143/202 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

Theo những người dân sống gần khu vực hiện trường cho biết, khi phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một ngôi nhà và nghe thấy tiếng kêu cứu của 3 bà cháu ở bên trong, nhiều người đã chạy sang ứng cứu. Tuy nhiên do ngôi nhà khóa trái cửa nên người dân không thể mở.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa.

Tiếp diễn biến, Dân trí cho hay, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì cả 3 bà cháu đã tử vong. Nạn nhân được xác định là 3 bà cháu, bà Phùng Thị Kim T. (SN 1959) và 2 cháu Trịnh Minh D. (SN 2011), Hà Anh V. (SN 2010).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tiet-lo-nguyen-nhan-ban-dau-vu-hoa-hoan-khien-3-ba-chau-tu-vong-thuong-tam-o-ha-noi-a302953.html