Tiết lộ mới đặt châu Âu vào rượt đuổi với Mỹ, Nga và Trung… lên Mặt trăng

Châu Âu muốn khai thác khoáng sản và đưa người lên Mặt trăng trước năm 2020.

Kế hoạch xây dựng một căn cứ của châu Âu trên mặt trăng vừa có tiến triển mới. Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) mới đây đã hợp tác với nhà sản xuất tên lửa ArianeGroup để phát triển một căn cứ trên Mặt trăng, nhằm phục vụ cho khai thác khoáng sản.

Hợp đồng kéo dài một năm đặt ra mục tiêu khai thác lớp đất mặt trên bề mặt Mặt trăng.

Hình dựng 3D cho thấy căn cứ ESA muốn xây dựng trên Mặt trăng trong tương lai

Hình dựng 3D cho thấy căn cứ ESA muốn xây dựng trên Mặt trăng trong tương lai

Châu Âu, Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có mặt trong cuộc chạy đua mới khám phá và khai thác tiềm năng của Mặt trăng

"Do ESA và và các cơ quan nghiên cứu không gian khác đang chuẩn bị để đưa con người quay trở lại và lần này là ở lại trên Mặt trăng – công nghệ sử dụng các khoáng sản trong không gian được coi là một chìa khóa cho sự bền vững và là một bước ngoặt trong hành trình khám phá của loài người tới Sao hỏa và các hành tinh khác trong hệ mặt trời", đại diện ESA cho biết. "Về lâu dài, các tài nguyên trong không gian có thể còn được sử dụng tại Trái đất".

Kế hoạch trên sẽ đưa châu Âu chính thức bước vào cuộc đua với Mỹ, Nga và Trung Quốc – ba cường quốc đều đang đẩy mạnh các sứ mệnh khám phá Mặt trăng.

Năm ngoái, NASA cũng đã hé lộ ý định đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng, tuy nhiên, lần này sẽ dựa phần lớn vào các công ty tư nhân. Cơ quan không gian Mỹ dự định hợp tác với 9 công ty tư nhân, từ các startup nhỏ cho tới các gã khổng lồ như Lockheed Martin. Mục tiêu chính là chế tạo các thiết bị thăm dò và hệ thống tự động, để khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên trên Mặt trăng. Điều này được cho là sẽ thúc đẩy các công nghệ cần thiết phục vụ cho các sứ mệnh có người tham gia. Theo các lãnh đạo của NASA, một căn cứ trên Mặt trăng sẽ được xây dựng trong vòng một thập kỷ tới.

"Mặt trăng là trọng tâm chính cho ESA và là bước tiếp theo cho những khám phá của loài người", quản lý dự án về quy hoạch chiến lược và phát triển trong tương lai của ESA, Andreas Diekmann nói. Cơ quan này cho rằng, năng lượng mặt trời là cách bền vững nhất để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người trên Mặt Trăng. "Năng lượng từ Mặt trời sẽ được sử dụng trực tiếp thông qua các tấm biến đổi năng lượng, và cũng sẽ được dùng để biến nước thành hydro và oxy", ESA cho biết thêm. Cũng theo ESA, dự kiến họ sẽ đưa con người lên Mặt trăng vào trước năm 2020.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tiet-lo-moi-dat-chau-au-vao-ruot-duoi-voi-my-nga-va-trung-len-mat-trang-20190122173939025.htm